1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Cà Mau:

Bác sĩ tắc trách, sản phụ đẻ rơi khiến con tử vong

(Dân trí) - Hàng trăm người dân ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (Cà Mau) ngày hôm nay 15/12 đã bức xúc về việc y bác sĩ Trạm y tế xã Thạnh Phú tắc trách để sản phụ đẻ rơi tại hành lang trạm y tế dẫn đến cháu bé tử vong.

Bác sĩ tắc trách, sản phụ đẻ rơi khiến con tử vong - 1
Trạm tế xã Thạnh Phú, nơi xảy ra trường hợp tử vong đáng tiếc của cháu bé
 
Ngày 15/12, tin từ Công an huyện Cái Nước cho biết: Cơ quan điều tra đang tiến hành làm việc với các cán bộ Trạm y tế xã Thạnh Phú (Cái Nước) và khám nghiệm tử thi cháu bé sơ sinh để làm rõ nguyên nhân tử vong.
 
Tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 22h30 ngày 14/12, anh Nguyễn Tấn Em, ngụ xã Lương Thế Trân (Cái Nước) đưa vợ là Nguyễn Hoài Nhân đến Trạm y tế xã Thạnh Phú để sinh.
 
Đến nơi gọi cửa mãi không thấy cán bộ trạm y tế đâu nên anh Em đã chạy đến nhà 2 cán bộ trạm ở gần đó tìm nhưng vẫn không được. Đến khoảng 23h10 thì chị Nhân đẻ rơi em bé tại sân của trạm y tế. Người nhà hốt hoảng kêu người dân sống cạnh trạm y tế đến cắt rốn cho em bé thì đã muộn, cháu bé đã tử vong ngay sau đó.
 
Chiều ngày 15/12, tiếp xúc với chúng tôi anh Nguyễn Tấn Em bức xúc: “Khi đưa vợ tôi đến, thấy trạm không có ai. Tôi chạy xuống nhà anh Toàn (cán bộ trạm - PV) hỏi và nhờ điện thoại cho chị Lụa (nữ hộ sinh của trạm - PV) nhưng không thấy anh Toàn mà có giọng nữ trả lời. Bỏ vợ nằm đau quằn quại trên nền đất, tôi tiếp tục chạy đến nhà riêng của cô Lụa đập cửa nhờ cứu dùm vợ con nhưng cũng không thấy ai trả lời”.
 
Chị Lê Hồng Mãi, người dân sống cạnh trạm y tế bức xúc: “Nằm trong nhà tôi nghe có người kêu anh Toàn và hỏi số điện thoại của chị Lụa, một lúc sau lại có người kêu cửa nhà mình nhờ cắt rốn em bé. Khi tôi đến nơi thì người mẹ nằm dưới đất, toàn thân lạnh cóng, máu đầm đìa còn cháu bé đã ngưng thở”.
 
Được biết, trong kíp trực tối 14/12 có bác sĩ Nguyễn Thia, Trưởng trạm, nữ hộ sinh Cao Hồng Lụa và 3 người nữa là tên Toàn, Trường, Loan (hộ lý).
 
Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Thia xác nhận là có chuyện sản phụ sinh rơi trong khuôn viên trạm y tế và cháu bé tử vong. Nhưng do người nhà không nhìn vào bảng hướng dẫn gọi cán bộ trạm và bấm chuông cấp cứu.
 
Chiều cùng ngày, cơ quan pháp y đã kết luận cháu bé chết do ngạt. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra xử lý hành vi vô trách nhiệm của các cán bộ trạm y tế dẫn đến hậu quả trên.
 
Hoa Lữ