1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

6 tháng có 28.700 ca sinh, 160 trẻ tử vong tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Từ Dũ có 160 trẻ sơ sinh tử vong trong tổng số hơn 28.700 ca sinh tại đây.

Thông tin trên được bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết tại Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á Thái Bình Dương, khai mạc ở TPHCM ngày 17/8.

Theo đó, trừ năm 2021 là đỉnh dịch Covid-19 Bệnh viện Từ Dũ có 23 ca sản phụ tử vong, các năm từ 2018 đến nay, Bệnh viện Từ Dũ không có trường hợp tử vong mẹ nào.

Tỷ lệ tử vong sơ sinh cũng ngày càng thấp, giảm dần qua các năm. Cụ thể sau 5 năm, trẻ sơ sinh tử vong giảm dần từ 466 trường hợp (năm 2018) xuống còn 252 trường hợp (năm 2022). 6 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Từ Dũ có 160 ca tử vong sơ sinh.

6 tháng có 28.700 ca sinh, 160 trẻ tử vong tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM - 1

Một trường hợp trẻ chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: Hoàng Lê).

Dù vậy, số lượng sinh tại đây giảm dần sau dịch Covid-19. Cụ thể, trong năm 2019 đơn vị có hơn 69.000 ca sinh thì đến năm 2022 chỉ còn gần 44.000 ca. Bước qua năm 2023, số trẻ sinh tại bệnh viện có dấu hiệu phục hồi, với hơn 28.700 ca/6 tháng.

Bệnh viện Từ Dũ cũng là một trung tâm hồi sức sơ sinh lớn, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, chuyên sâu. Tỷ lệ nuôi sống trẻ sinh non tháng tại đây đã gia tăng đáng kể theo từng năm. Ở nhóm trẻ chào đời dưới 26 tuần tuổi, từ hơn 25% được cứu sống năm 2018, đến năm 2023 đã tăng hơn 47%.

Với nhóm trẻ 26-28 tuần, tỷ lệ trên là hơn 75%. Còn trẻ sinh khi 32-34 tuần , khả năng được cứu sống lên đến 98%.

6 tháng có 28.700 ca sinh, 160 trẻ tử vong tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM - 2

Trẻ được chăm sóc, điều trị tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: Hoàng Lê).

Với mong muốn giúp bệnh nhân sanh an toàn, mẹ tròn con vuông, nơi này có 5 chiến lược điều trị sản khoa chính, đó là giảm tử vong mẹ, giảm tử vong chu sinh, chẩn đoán sớm dị tật bẩm sinh và can thiệp bào thai.

Để thực hiện được chiến lược trên, Bệnh viện Từ Dũ không ngừng phát triển các kỹ thuật để điều trị hiệu quả các bệnh lý nặng ở mẹ , tăng cường hồi sức sơ sinh, dinh dưỡng ở trẻ non tháng .

Ngoài ra, nơi này cũng ngày càng sàng lọc trước sinh tốt, để phát hiện sớm các dị tật từ 3 tháng đầu thai kỳ. Đồng thời, tiếp tục phát triển, đẩy mạnh can thiệp bào thai .

Với nhóm điều trị phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ hướng đến việc can thiệp tối thiểu, để bệnh nhân có thể xuất viện 24-48 giờ sau phẫu thuật . Tỷ lệ mổ nội soi so với mổ hở giữ vững và nâng cao theo thời gian, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ .

Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương (VFAP) diễn ra trong các ngày 17/8 và 18/8, do Bệnh viện Từ Dũ TPHCM tổ chức, với sự tham gia của hơn 73 báo cáo viên là các chuyên gia thuộc Hội VFAP, Hội Y học Bà mẹ và Bào thai châu Á - Thái Bình Dương, Liên đoàn Sản Phụ khoa quốc tế...

Hội nghị có sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu (400 đại biểu quốc tế và 2.300 đại biểu Việt Nam) với những bài báo cáo về những "điểm nóng" trong chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ.

Tiêu biểu như những tiến bộ mới trong siêu âm tiền sản phát hiện dị tật thai nhi sớm 11-14 tuần, cập nhật mới về sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT), bước tiến mới trong can thiệp bào thai, quản lý ung thư trong sản phụ khoa, thành tựu trong cấp cứu sản khoa nặng...