1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

5 bệnh phổ biến nhất ở trẻ em

(Dân trí) - Bệnh về đường hô hấp, tiêu hoá, bệnh chu sinh (bệnh trong 7 ngày tuổi), các bệnh về dị dạng và bệnh về khối u là 5 bệnh trẻ em hay gặp phải nhất.

Thông tin này được Bác Nguyễn Văn Lộc, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đưa ra tại buổi tổng kết hoạt động điều trị của viện này trong 10 năm qua.

 

Trong 5 bệnh hay gặp ở trẻ, bệnh hô hấp, bệnh tiêu hoá (chủ yếu là bệnh tiêu chảy cấp) là hai bệnh có tỷ lệ trể mắc phải rất lớn. Trong đó, bệnh tiêu hoá có số lượng trẻ mắc nhiều nhất, nhưng tỉ lệ tử vong thấp, chỉ dưới 0,1%.

 

Mấy năm trước đây, tỉ lệ trẻ tử vong do bệnh về tiêu hoá rất cao, thường là 7-8%. Còn với các bệnh về khối u ở trẻ em tỷ lệ không cao bằng nhưng lại rất nguy hiểm. Trẻ bị bệnh về các khối u phần lớn là mắc bệnh u ác tính như: u não, u thận...

 

Bác sĩ Lộc cũng cho biết, bệnh tim bẩm sinh tuy không nằm trong nhóm 5 bệnh trên, nhưng lại là bệnh có tỉ lệ tử vong cao nhất. 

 

Cũng theo bác sĩ Lộc, từ đầu năm 2005 đến nay bệnh viện đã chi trên 20 tỷ đồng cho hoạt động điều trị miễn phí đối với trẻ dưới 6 tuổi và miễn giảm cho các trường hợp trẻ em nghèo, thuộc gia đình chính sách. Có nhiều ca phẫu thuật kĩ thuật cao cũng được bệnh viện chi trả toàn bộ.

 

Hiện nay, mỗi tuần, bệnh viện phẫu thuật miễn phí cho 2 ca mổ tim hở bẩm sinh, 2-4  ca thông tim can thiệp. Chi phí trung bình cho mỗi ca thông tim can thiệp là từ 30 đến 40 triệu đồng.

 

Hồng Hải