Gia Lai:

2 bác sĩ bị kỷ luật vì để thai nhi chết lưu

(Dân trí) - Ngày 24/10, Hội đồng kỉ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, sau thời gian điều tra trách nhiệm dẫn đến việc một thai nhi chết lưu, BV đã đưa ra hình thức cảnh cáo bác sĩ Trần Thanh Phú và khiển trách đối với bác sĩ Rmah H’Loang.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 24/9/2012, thai phụ Nguyễn Thị Kim Hồng (42 tuổi, trú thôn Linh Nham, xã Đăk Djăng, Mang Yang) cho rằng mình chuyển dạ nên đã đến khoa sản, BV Đa khoa Gia Lai để nhập viện sinh đẻ. Đến 15 giờ cùng ngày, chị Hồng được siêu âm với kết quả: tim thai tốt, thai nặng 2,5kg, ối ít, thai 38 tuần tuổi. Tuy nhiên dến 16 giờ ngày 25/9, bác sĩ Trần Thanh Phú chẩn đoán thai nhi đã chết lưu nên tiến hành mổ để bảo vệ sức khỏe người mẹ.

Trước cái mất được cho là quá oan ức của con mình, gia đình chị Hồng đã làm đơn kiện một số y, bác sĩ đang làm việc tại khoa sản, BV Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trước sự việc trên, sau một thời gian điều tra, xác minh hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật đối với 2 bác sĩ liên quan trong vụ này là bác sĩ Trần Thanh Phú bị đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo; bác sĩ Rmah H’Loang chịu mức khiển trách. Sau khi đề xuất các hình thức kỷ luật, BV đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh để chờ kết luận cuối cùng.

Thiên Thư