Gia Lai:

Thai chết lưu, sản phụ kiện bác sĩ

(Dân trí)- Mặc dù tính mạng của sản phụ và thai nhi rất dễ gặp nguy hiểm khi sắp đến ngày chuyển dạ, nhưng lâu nay công tác tư vấn, theo dõi của khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tăng vẫn còn nhiều sơ sài nên đã dẫn đến trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hi
Hiện tại Khoa sản BVĐK tỉnh Gia Lai luôn quá tải, nhưng công tác tư vấn cho sản phụ và gia đình vẫn chưa tốt

Ngày 24/9/2012, chị Nguyễn Thị Kim Hồng có dấu hiệu chuyển dạ và vào khoa sản BV Đa khoa tỉnh Gia Lai lúc 13h45’ cùng ngày. Kết quả siêu âm lúc 15h, 11h tại khoa cho thấy: tim thai tốt, thai nặng 2,5kg, ối ít, thai đã 38 tuần tuổi. Tuy nhiên đến khoảng 16h cùng ngày, thì kết quả lại là thai chết lưu, phải mổ ngay để cứu mẹ.

 

Anh Hùng, chồng sản phụ Hồng, bức xúc: “Khi vợ tôi thấy có biểu hiện sắp sinh thì ngay lập tức chúng tôi đến BV tỉnh Gia Lai để mong được sinh đẻ an toàn. Sau khi vợ tôi nhập viện và được khám, nhiều người nói vợ chồng tôi là cạn ối rất nguy hiểm nên cần đẻ mổ. Nhưng sau khi tôi làm xong giấy tờ để được mổ thì chờ mãi mà không thấy được mổ khiến con tôi chết oan”.

 

Cho rằng cái chết của con mình là quá oan ức và lỗi là do sự tắc trách, thái độ làm việc quá thờ ơ, xem thường tính mạng mẹ con sản phụ của một số y, bác sĩ thăm khám cho vợ và con anh Hùng. Chính vì vậy, dù không kéo người nhà đến bệnh viện “bắt đền” như một số trường hợp mới xảy ra vừa qua trên cả nước, nhưng

 

Gia đình anh Hùng cũng đã làm đơn kiện vì cho rằng cái chết của con mình quá oan ức, do sự tắc trách, thái độ thờ ơ của một số y, bác sĩ khoa sản của BV Đa khoa tỉnh Gia Lai.

 

Về phía bệnh viện, BS Bạch Anh Hùng, Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết: Mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Kim Hồng hội tụ những yếu tố có nguy cơ cao như: Có thai lúc tuổi cao (42 tuổi), có thai lần thứ 3, con đầu bị tai nạn giao thông chết, lần thứ 2 sinh mổ do cạn ối và lần thứ 3 này thai đã được 38 tuần cũng cạn ối.

 

Còn theo kết luận của BVĐK tỉnh Gia Lai về nguyên nhân thai chết lưu là do khoa sản chưa làm tốt công tác tư vấn cho sản phụ và gia đình; do sản phụ Hồng đã lớn tuổi, có thai lần thứ 3 và lần thứ 2 đã sinh mổ (năm 2009), thai nhi chân khoèo và cạn ối; và cuối cùng là công tác theo dõi, chỉ định của bác sĩ không rõ ràng và đầy đủ. Hiện ban thanh tra BV đang điều tra, xác minh hồ sơ và họp khoa sản. Khi làm rõ trách nhiệm sẽ có hình thức kỷ luật theo đúng luật định”.

 

Ngoài ra, theo BS Hùng thì từ trước đến nay, công tác tư vấn cho sản phụ và gia đình sản phụ tại khoa sản của BV vẫn chưa tốt, chưa có tờ hướng dẫn cho sản phụ như: sản phụ nên và không nên làm gì khi nhập viện lúc sắp sinh, khi có việc khẩn cấp thì sản phụ và gia đình không biết phải gọi cho ai, bác sĩ nào (BV chưa có) để cần giúp đỡ… Những cái này theo BS Hùng thì hầu hết các BV khác đều có nhưng tại khoa sản BV tỉnh Gia Lai vẫn chưa có. Trong khi đó, tình trạng sinh nở của BV ở thời điểm hiện tại luôn quá tải.

 

Liên quan về cái chết của thai nhi con sản phụ Hồng, một BS chuyên khoa sản cho biết: Khi sản phụ nhập viện trong tình trạng cạn ối, thai từ 38- 42 tuần tuổi, đã từng mổ đẻ thì bác sĩ có thể tiến hành mổ lấy thai nhi ra, nếu không ít nhất phải cho theo dõi tim thai liên tục.

 

Ngoài ra, được biết từ ngày 19/9- 5/10, tại BVĐK tỉnh Gia Lai đã xảy ra trường hợp 7 trẻ sơ bị chết, tất cả các trường hợp trên đều sinh non và chuyển từ BV tuyến dưới lên.

 

Thiên Thư