1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe du lịch nổ lốp trên đường cao tốc, 4 người nhập viện

(Dân trí) - Đang lướt nhanh trên đường cao tốc, chiếc xe bất ngờ bị nổ lốp trước rồi lật nhào. 4 hành khách đã phải chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Ngày 14/8, BS Phạm Trí Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa vừa tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ tai nạn trên đường cao tốc TPHCM – Trung Lương. Cả 4 nạn nhân nhập viện đều bị đa chấn thương, một trong số đó đang nguy kịch.

Được biết, buổi sáng trước khi tai nạn xảy ra, chiếc xe du lịch 7 chỗ lưu thông từ TPHCM về các tỉnh miền Tây, trong xe có 7 hành khách và một tài xế. Khi đang chạy với tốc độ cao qua đoạn đường giáp ranh giữa TPHCM – Long An bất ngờ xe bị nổ lốp trước khiến chiếc xe lật nhào rồi trượt trên mặt đường.
 
Tai nạn trên đường cao tốc đang là hiểm họa đối với người tham gia giao thông
Tai nạn trên đường cao tốc đang là hiểm họa đối với người tham gia giao thông

Sau khi được giải cứu khỏi chiếc xe gặp nạn, cả 8 nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Triều An. Tại đây, bác sĩ tiến hành sơ cứu và quyết định chuyển 4 nạn nhân bị chấn thương nặng sang bệnh viện Chợ Rẫy.

BS Trí Dũng cho biết, 4 nạn nhân được chuyển đến Chợ Rẫy đều ngụ tại Bình Phước bao gồm: Nguyễn Thanh Nhưng (53 tuổi) bị chấn thương thành bụng; Nguyễn Xuân Hải (60 tuổi) bị chấn thương vai gáy, gãy cổ xương vai trái, gãy xương sườn số 8 bên phải; Nguyễn Công Lập (46 tuổi) bị chấn thương đầu mặt; Nguyễn Xuân Hưng (35 tuổi) bị nứt sọ thái dương trái, máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái. Sau khi được điều trị tích cực hiện sức khỏe của 3 nạn nhân Nhưng, Hải, Lập đã ổn địn. Riêng bệnh nhân Hưng trong tình trạng rất nặng phải chuyển lên khoa Hồi sức Ngoại thần kinh để theo dõi.

Từ khi cao tốc TPHCM – Trung Lương đi vào hoạt động đến nay nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, trong đó nguyên nhân thường do tài xế không làm chủ được tốc độ hoặc xe bị nổ lốp.
 
Vân Sơn