1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vụ “tranh chấp 1.000 tỉ đồng”: Án phí có thể tới hàng chục tỉ đồng

Với số tài sản 1.000 tỉ đồng do bà Thạch Kim Phát (SN 1946, thường gọi là Cô Năm, ngụ quận Tân Phú) chết đột ngột không để lại di chúc, khiến tranh chấp giữa anh em bà Phát và cô con gái nuôi của bà xảy ra.

Vụ “tranh chấp 1.000 tỉ đồng”: Án phí có thể tới hàng chục tỉ đồng
Khuôn viên nhà bà Phát bao gồm nhiều cơ sở kinh doanh rộng lớn trên đường Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú.

 

Tuy nhiên, hiện nay gia đình anh em bà Phát sẽ gặp một “trở ngại” vô cùng lớn, đó là đi kiện, trường hợp thua kiện, họ phải trả số tiền án phí cao ngất ngưởng!

 

Theo thông tin về việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã giao trả tài sản được ký gửi trong két sắt ngân hàng cho chị Nhi - con gái nuôi bà Phát - khiến gia đình anh em bà Phát bức xúc, thì về phía Sacombank cho rằng, vì khi đã hết hợp đồng thuê gửi két sắt, hai bên lại xảy ra tình trạng người thì yêu cầu tiếp tục gửi, bên thì không đồng ý gửi nữa, do vậy ngân hàng buộc phải chấm dứt hợp đồng và trả lại tài sản gửi giữ cho bên đồng ý thanh lý hợp đồng, đó là chị Nhi - con gái nuôi bà Phát.

 

Chiều 4/6, tham khảo ý kiến của một luật sư chuyên về án dân sự, Đoàn luật sư TPHCM, trường hợp tài sản của bà Thạch Kim Phát cho thấy bà Phát mất đi, không để lại di chúc, thì chị Nhi thừa kế là đúng quy định của pháp luật.

 

Tuy nhiên, nếu gia đình anh em ruột bà Phát chứng minh được với tòa về việc gửi tiền đầu tư, hùn vốn làm ăn... thì với những bằng chứng thuyết phục, tòa có thể giải quyết phân xử theo quy định. Nhưng một vấn đề quan trọng đặt ra ở đây, đó là án phí, có thể là hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng do bên thua chi trả.

 

Như vậy, phần thắng và tài sản chắc chắn cho người nắm giữ thừa kế khối 1.000 tỉ đồng của bà Phát là chị Nhi, còn phía gia đình anh em bà Phát sẽ gặp khó khăn khi chứng minh có đầu tư, hùn hạp làm ăn với bà Phát, mà đặt trường hợp thua kiện, thì... án phí sẽ phải trả là rất cao!   

 

Theo Phùng Bắc

Lao động