1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tàu hỏa bị lật: Đã đưa được thi thể lái tàu ra ngoài

(Dân trí) - Sau hơn nửa ngày nỗ lực, vào hồi 13 giờ 30 ngày hôm nay (1/9) các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể của phó tài xế Nguyễn Văn Trường ra khỏi khu vực đầu máy xe lửa chở quặng a pa tit.

Thông tin trên do ông Bùi Văn Toán, trưởng phòng bảo vệ của công ty a pa tít Việt Nam cung cấp cho phóng viên vào chiều nay 1/9.

Được biết  do  việc dùng máy hàn cắt các lớp cửa sắt ở vị trí cực kỳ nguy hiểm (dễ sập đổ các thiết bị đầu máy đã gẫy nát và còn thùng chứa dầu của đầu máy) nên công tác tìm kiếm cứu hộ luôn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối dưới sự chỉ đạo nghiệp vụ và công tác giám sát của phòng cảnh sát phòng chống cháy nổ và tìm kiếm  cứu nạn công an tỉnh Lào Cai.
 
Vụ tàu hỏa bị lật: Đã đưa được thi thể lái tàu ra ngoài  - 1
Vị trí khu vực đầu máy bị nạn mà thi thể phó tài xế Nguyễn Văn Trường bị kẹt hơn 15 giờ đồng hồ

Tiếp đó các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai phối hợp với công ty a pa tít Việt Nam (trực thuộc tập đoàn hoá chất Việt Nam), đơn vị quản lý trực tiếp đoàn tầu chở quặng a pa tít bị mất phanh và bị lật trong đêm hôm qua (31/8) làm các thủ tục pháp lý trước khi bàn giao thi thể người bị nạn về gia đình tổ chức mai táng.

Do di chuyển trên chặng đường xa hơn 300 km nên hai cần cẩu loại lớn thuê của ngành đường sắt phải đến đêm nay hoặc sáng ngày mai 2/9 mới có mặt ở hiện trường tham gia cẩu hai đầu máy cùng gần chục toa xe chở quặng a pa tít bị lật ra vị trí khác để thông tuyến đường sắt chuyên dụng từ khai trường 15 về ga Pom Hán.

Tuy nhiên, ông Bùi Văn Toán cũng cho biết thêm, cần cẩu chỉ vào cuộc sau khi các cơ quan hữu quan cơ bản điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định của pháp luật. 

Phạm Ngọc Bằng