1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ cháy tháp 24 tầng ở London: Cảnh tượng khủng khiếp như vụ khủng bố 11/9

(Dân trí) - Nhiều nhân chứng vụ hỏa hoạn tại chung cư cao tầng Grenfell ở London, Anh sáng 14/6 đều có chung cảm nhận rằng cảnh tượng ở đây giống vụ tấn công khủng bố 11/9 hay như vùng chiến sự.


Tòa nhà gần như bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn. (Ảnh: AFP)

Tòa nhà gần như bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn. (Ảnh: AFP)

Như khủng bố 11/9

Vụ hỏa hoạn tại chung cư 24 tầng Grenfell sáng 14/6 ở phía tây London đến nay khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, hơn 70 người bị thương, nhiều người mất tích hoặc vẫn mắc kẹt trong tòa nhà.

Vụ hỏa hoạn khiến các nhân chứng không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng nơi đây khi ngọn lửa bùng lên nhấn chìm tòa nhà với hơn 120 căn hộ.

Muna Ali, 45 tuổi, một người sống cạnh tòa chung cư và chứng kiến từ đầu đến cuối vụ hỏa hoạn, chia sẻ: “Tôi chưa từng thấy một vụ cháy nào như thế, nó khiến tôi liên tưởng đến vụ khủng bố 11/9. Thật khủng khiếp, ngọn lửa lan rất nhanh và bao trùm toàn bộ tòa nhà chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ”.

Người phụ nữ này nói thêm: “Tôi sống ở đây gần 21 năm nhưng chưa từng thấy vụ việc nào như này, đầu tiên tôi nghĩ đó là một vụ khủng bố, và chúng tôi vô cùng hoảng”.

Cũng chung cảm nhận với người phụ nữ này, một lính cứu hỏa trực tiếp tham gia cứu hộ cho biết, anh có cảm giác cảnh tượng hỏa hoạn giống như vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 ở tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới của Mỹ.

Cuộc giải cứu của lính cứu hỏa

Lửa nhấn chìm tòa nhà 24 tầng ở London


Hàng trăm lính cứu hỏa đã tham gia dập tắt đám cháy và cứu những người mắc kẹt ra ngoài. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm lính cứu hỏa đã tham gia dập tắt đám cháy và cứu những người mắc kẹt ra ngoài. (Ảnh: Reuters)

Ngọn lửa bùng lên từ tầng 2 tòa nhà và nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà trong vòng nửa tiếng đồng hồ khiến nhiều cư dân bên trong không kịp thoát ra ngoài. Theo giới chức địa phương, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng 600 người bên trong tòa nhà.

Kể lại quá trình giải cứu những người mắc kẹt trong tòa nhà, một lính cứu hỏa có tên Terry cho biết, các lính cứu hỏa phải dùng lá chắn của cảnh sát chống bạo động để né các mảnh vỡ từ bên trên tòa nhà rơi xuống.

Terry cho biết đội của anh phụ trách công tác cứu hộ ở cầu thang bộ của tòa nhà và anh phải leo lên tầng 10 của nhà. “Để vào được bên trong tòa nhà, chúng tôi phải vượt qua mưa mảnh vỡ. Cảnh sát đã cung cấp cho chúng tôi các tấm chắn chống bạo động để chúng tôi có thể tránh các mảnh vỡ khi vào bên trong hành lang”, Terry kể.

“Các mảnh vỡ rơi khắp nơi. Chỉ có một cầu thang bộ nhỏ để mọi người thoát hiểm. Chúng tôi chạy lên trong khi người dân lao xuống giữa màn khói dày đặc. Tôi không biết họ thở bằng cách nào nữa. Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến vụ 11/9. Nó giống như cảnh tượng vùng chiến sự”, lính cứu hỏa này cho biết thêm.

Vụ hỏa hoạn bùng lên ở tòa chung cư Grenfell 24 tầng ở phía tây London vảo rạng sáng 14/6 khi cư dân ở đây vẫn chìm trong giấc ngủ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng 600 người trong tòa nhà.

Ngọn lửa đã lan đi rất nhanh và thiêu rụi hơn 100 căn hộ của tòa nhà. Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, hơn 70 người bị thương và nhiều người mắc kẹt trong tòa nhà.

Minh Phương

Theo Dailymail, Stuff