1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“VPF sẽ mạnh tay xử lý những dấu hiệu tiêu cực”

(Dân trí) - Trước hàng loạt ý kiến khác nhau về bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho hay ông không bình luận về các đánh giá ấy. Mục tiêu quan trọng đối với ông Thắng và VPF hiện giờ là làm tốt công tác tổ chức giải…

Khi được hỏi về chuyện công tác tổ chức giải năm nay dưới sự điều hành của VPF so với các mùa giải trước đó, chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF Võ Quốc Thắng nói ngay: “Cái này có lẽ tôi xin không đưa ra bình luận. Giải được mặt nào, chưa được mặt nào, người hâm mộ, giới truyền thông có lẽ cũng đã có đánh giá của riêng mình”.

 

Còn xung quanh những ý kiến trái chiều nhau về bóng đá Việt Nam, về VPF sau khi VPF hình thành và trực tiếp quản lý các giải đấu trong nước, ông Thắng cũng nói luôn: “Hiện giờ, tôi và các thành viên trong hội đồng quản trị thống nhất là không đưa ra nhận xét về những ý kiến mà anh đề cập. Hãy để dư luận đánh giá. Cuối giải, chúng tôi sẽ ngồi lại nhìn lại toàn bộ quá trình làm việc của mình, được ở đâu và chưa được ở đâu để rút kinh nghiệm”.
 
Còn nhiều tồn tại khi V-League được chuyển giao về VPF (Ảnh: Gia Hưng)
Còn nhiều tồn tại khi V-League được chuyển giao về VPF (Ảnh: Gia Hưng)

 

Sau khi có sự xuất hiện của VPF, các giải đấu trong nước cũng có một số thay đổi, nhất là về công tác trọng tài. Ngoài chuyện thu nhập của các trọng tài được cải thiện, thì so với các mùa giải trước, trọng tài không còn là nổi ám ảnh với một số đội bóng nữa.

 

Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm dù là người ngoại đạo trong giới, nhưng ông Lâm tỏ ra rất khách quan trong việc phân công, thưởng, phạt các thuộc cấp. So với các mùa bóng trước, sai sót của trọng tài nếu có giờ được công khai hơn, Ban trọng tài cũng xử lý mạnh tay hơn, khác với các mùa trước là không ít cái sai của trọng tài thường được xử lý theo kiểu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không.

 

Chính điều đó cũng góp phần giúp cho không ít đội bóng không thoát khỏi tâm lý bị đè nặng khi ra sân, không còn quá ám ảnh về các ông vua sân cỏ có thể quyết định đến chuyện thành bại của họ. Mà ví dụ điển hình là việc có những trọng tài bị loại khỏi các sân chơi đỉnh cao sau các nghi án mà họ dính phải mùa rồi, một số trọng tài khác bị kỷ luật nặng ngay trong mùa này sau khi có dấu hiệu bất thường.

 

Về vấn đề này, chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết: “Không dám nói là chúng tôi đã triệt tiêu tiêu cực, nhưng bất cứ nhân vật nào liên quan đến cuộc chơi có dấu hiệu bất thường, dù chỉ là dấu hiệu, chúng tôi sẽ xử lý ngay, miễn là cách xử lý đó được dư luận, được giới chuyên môn và giới truyền thông đồng tình. Chúng tôi kiên quyết nói không với tiêu cực”.

 

Đây cũng là một cái nhìn mới về V.League, về giải hạng Nhất so với các mùa giải trước, khi những người điều hành giải luôn đặt ra câu hỏi như đánh đố: “Chứng cứ đâu?”.

 

Cũng trong những vòng đấu cuối cùng được dự báo là rất khốc liệt và nhiều gây cấn, chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng chỉ đạo các thành phần liên quan làm tốt công tác, đồng thời VPF cũng sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng để ngăn ngừa tiêu cực, ngăn ngừa tình trạng xin – cho điểm giữa các đội đã an bài vị trí với các đội đang trong cảnh dở sống sở chết.

 

Ông Thắng nói: “Làm tốt công tác ở 5 vòng đấu cuối của các giải V-League và giải hạng Nhất là thứ tôi quan tâm nhất ở VPF lúc này. Còn những tranh cãi khác tôi sẽ không bình luận. Tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều việc lớn hơn, quan trọng hơn để làm thay vì tranh cãi vào lúc này”.

 

Cũng theo lời vị chủ tịch công ty cổ phần bóng đá Việt Nam thì ông hay các thành viên khác trong HĐQT VPF là do đại hội bầu lên, nếu sau mùa giải này, đại hội tìm được người tốt hơn, có khả năng điều hành các giải đấu trong nước tốt hơn thì ông Thắng hoàn toàn ủng hộ nhân vật ấy điều hành các giải đấu trong nước.

 

Trọng Vũ