1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mở trang mạng quân sự để tuyên truyền “phát triển hoà bình”

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa kỷ niệm 84 năm thành lập quân đội bằng tuyên bố chính thức khai trương trang web với cả hai tiếng Anh và Trung. Đây được xem là một phần trong nỗ lực tuyên truyền ra bên ngoài về “sự phát triển hòa bình” của Trung Quốc.

 
Trung Quốc mở trang mạng quân sự để tuyên truyền “phát triển hoà bình” - 1
Các binh sĩ Trung Quốc. (Ảnh minh họa) 

Theo hãng tin Xinhua, trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc www.mod.gov.cn đã hoạt động thử nghiệm từ hai năm qua, nhưng hôm qua, 1/8, mới chính thức ra mắt, có thêm phiên bản cho điện thoại di động.

Trong thời gian thử nghiệm vừa qua, trung bình mỗi ngày trang mạng này thu hút hơn 10 triệu lượt truy cập.

Nhân dịp này, trang mạng quân sự chinamil.com.cn, được nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phụ trách từ 12 năm qua, cũng được tuyên bố cải tiến giao diện với cả hai thứ tiếng Anh và Trung.

Hãng tin BBC cho rằng động thái này của Trung Quốc nằm trong nỗ lực “tuyên truyền ra bên ngoài về sự phát triển hòa bình của Trung Quốc, trong khi đang có lo ngại về sự cứng rắn của nước này trong nhiều vấn đề,ví dụ như Biển Đông”.

Mới hồi cuối tháng 4, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Trung Quốc có cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh và quyết định việc này sẽ được làm vào mỗi cuối tháng.

Hôm Chủ nhật vừa qua, trong buổi lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt tuyên bố sẽ tiếp tục hiện đại hóa quân đội.

Ông Lương Quang Liệt cũng hứa Trung Quốc “sẽ đóng góp sức mình vì thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà có nền hoà bình bền vững và phồn thịnh chung”.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là lực lượng quân sự lớn nhất thế giới.

Những nước như Mỹ vẫn yêu cầu Trung Quốc minh bạch hơn về các chương trình hiện đại hóa quân đội, và nhiều nhà phân tích nói chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc thực sự cao hơn so với báo cáo chính thức.

Việt Hà
Theo Xinhua, BBC