1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc cấm quan chức... ăn vi cá mập bằng tiền ngân sách

(Dân trí) - Thông tin trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CNTV cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị ra lệnh cấm các quan chức ăn vi cá mập trong vòng 3 năm.

Theo đó trong vòng 3 năm tới các quan chức Trung Quốc sẽ bị cấm ăn vi cá mập bằng tiền ngân sách. Đây được xem như một trong những nỗ lực nhằm giảm tình trạng tham nhũng giữa lúc chính phủ nước này sắp có có sự chuyển giao quyền lực, vốn chỉ diễn ra 10 năm 1 lần.

Vi cá mập bày bán tràn lan tại Trung Quốc
Vi cá mập bày bán tràn lan tại Trung Quốc

Theo kênh CNTV, một đài truyền hình trực thuộc chính phủ Trung quốc, lệnh cấm trên sẽ tiếp nối những kêu gọi của thủ tướng Ôn Gia Bảo hồi tháng 3 vừa qua trong việc chấm dứt sử dụng ngân sách để mua thuốc lá và rượu đắt tiền.

Dẫn con số thống kê của Study Times, tờ báo của trung ương đảng cộng sản Trung Quốc, CNTV cho biết từ năm 2004, các quan chức nước này đã bỏ ra tới 408,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 64 tỷ USD) cho các chi phí liên quan đến xe cộ, 200 tỷ nhân dân tệ cho các bữa tiệc và khoảng 300 tỷ nhân dân tệ nữa để đi nước ngoài. Số tiền 200 tỷ nhân dân tệ cho các bữa tiệc đủ để xây thêm một con đập Tam Hiệp nữa.

Việc khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng cộng với việc thành viên bộ chính trị Bạc Hy Lai dính líu tới nghi án nhận hối lộ và giết người đang khiến cho sự giận dữ của công chúng với sai phạm của các quan chức Trung Quốc ngày càng tăng. Hồi tháng 3, ông Ôn Gia Bảo từng tuyên bố sự tồn tại của chế độ sẽ lâm nguy trừ khi nạn tham nhũng được ngăn chặn.

Trên toàn thế giới, số lượng cá mập đang suy giảm nhanh chóng do nhu cầu tiêu thụ vi cá mập tại châu Á tăng. Quỹ bảo tồn thiên nhiên hoang dã (WWF) ước tính mỗi năm khoảng 73 triệu con cá mập bị hạ sát chủ yếu để lấy vi.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg/CNTV