1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt 23 người trong đường dây buôn lậu súng từ Mỹ

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc hôm nay thông báo đã bắt giữ 23 người trong khuôn khổ cuộc điều tra phối hợp với Mỹ nhằm vào một đường dây buôn lậu súng vốn tuồn hàng chục khẩu súng cầm tay các loại vào nước này.

 
(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Vụ bắt giữ được Bộ An ninh công cộng Trung Quốc công bố diễn ra sau khi 3 nam giới bị bắt tại Mỹ hồi tháng trước vì liên quan tới đường dây buôn lậu súng. Họ bao gồm Joseph Debose ở Bắc Carolina - thượng sĩ thuộc một đơn vị đặc nhiệm của Vệ binh quốc gia Mỹ, cùng 2 công dân Trung Quốc.

Debose bị bắt hôm 20/5 trong một chiến dịch ngầm khi anh ta đang mang theo một súng lục cỡ nòng 0,45 ly và một lô súng để buôn lậu sang Trung Quốc, theo văn phòng công tố Mỹ tại Quận phía Đông của New York.

Đường dây buôn lậu đã xoá các số sê-ri trên các khẩu súng để cố gắng che đậy nguồn gốc của chúng, nhưng các nhân viên điều tra Mỹ hợp tác với cảnh sát Thượng Hải vẫn có thể phát hiện ra nguồn gốc một số khẩu súng mà Debose mang theo.

Trung Quốc cho biết các vụ bắt giữ mới nhất diễn ra tại 16 tỉnh và thành phố. Giới chức đã tịch thu 93 vũ khí, một số lượng lớn các bộ phận phụ trợ và hơn 50.000 viên đạn.

Cuộc điều tra bắt đầu sau vụ bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi người Trung Quốc hồi tháng 8 năm ngoái tại sân bay Phú Đông ở Thượng Hải. Khi bị bắt, người này mang 9 khẩu súng ngắn và các thiết bị bổ sung.

Súng được kiểm soát rất chặt tại Trung Quốc và việc sở hữu súng tư nhân là bất hợp pháp.

An Bình
Theo AP