1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố không đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân

(Dân trí) - Phó Đại sứ Triều Tiên lại Liên Hợp Quốc tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân chừng nào Washington còn thực hiện chính sách thù địch cũng như đe dọa hạt nhân với Triều Tiên.


Phó Đại sứ Triều Tiên Kim In Ryong (Ảnh: Reuters)

Phó Đại sứ Triều Tiên Kim In Ryong (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn thông báo của của phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 17/8 cho biết lập trường của Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân là "không thể đàm phán" chừng nào chính sách thù địch và mối đe dọa hạt nhân của Mỹ vẫn tiếp tục.

Đây là tuyên bố của phó Đại sứ Triều Tiên Kim In Ryong trong cuộc điện đàm ngày 15/8 với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

“Chừng nào Mỹ còn duy trì chính sách thù địch và đe dọa hạt nhân, Triều Tiên sẽ không bao giờ mang khả năng tự vệ bằng vũ khí hạt nhân của mình lên bàn đàm phán hoặc chùn bước trên con đường đã chọn, con đường phát triển lực lượng hạt nhân”, ông Kim nói trong cuộc điện đàm.

Ngày 16/8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nói rằng, hiện giờ là thời điểm mà các bên cần “giảm bớt những lời lẽ công kích và tăng cường ngoại giao”. Trước đó, ông cũng từng tuyên bố với Nga, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc rằng sẵn sàng làm trung gian trong cuộc đàm phán song phương nhằm mục đích hòa giải.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cảnh cáo Triều Tiên rằng, Triều Tiên sẽ đối mặt với “hỏa lực và sự thịnh nộ” nếu tiếp tục đe dọa Mỹ. Đáp lại, Triều Tiên cho biết đang cân nhắc tấn công tên lửa vào khu vực gần đảo Guam của Mỹ.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đầu tuần này đã hoãn kế hoạch trên trong khi chờ đợi xem Mỹ sẽ làm gì tiếp theo.

Ông Kim nhấn mạnh: “Mỹ châm ngòi khiêu khích toàn diện chống lại Triều Tiên trên khắp các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự, nhưng không có gì có thể làm thay đổi ý chí và quyết tâm đáp trả của quân đội và nhân dân Triều Tiên".

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua lệnh trừng phạt mới có thể khiến Triều Tiên mất 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu hàng năm.

Đức Hoàng

Theo Strait Times