1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump khẳng định kế hoạch gặp ông Kim Jong-un không thay đổi

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn xem xét gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6 tới tại Singapore theo kế hoạch ban đầu.

Lãnh đạo Hàn - Triều ôm nhau thân mật trong cuộc gặp bất ngờ lần hai

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Getty)
Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

“Chúng tôi vẫn đang chờ đợi cuộc gặp ngày 12/6 tại Singapore. Kế hoạch đó không thay đổi. Và mọi chuyện đang diễn biến khá tốt, chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua 26/5.

Cùng lúc đó tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên vào ngày 12/6 tới sẽ diễn ra “rất suôn sẻ”. Theo Tổng thống Moon, ông Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa và tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Trump khi hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều gặp nhau lần hai tại khu phi quân sự hôm qua.

Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp liên Triều đã diễn ra “rất tốt đẹp” và Triều Tiên “đang thể hiện nhiều thiện chí”. Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ là “điều tuyệt vời” không chỉ cho Triều Tiên, mà còn cho Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và toàn bộ thế giới.

Thông báo về kết quả cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm qua, Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông Kim Jong-un “một lần nữa thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên sau Tuyên bố chung Panmunjom, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng trong việc kết thúc lịch sử chiến tranh và đối đầu thông qua thành công của thượng đỉnh Mỹ - Triều”.

"Trong lúc thông báo kết quả cuộc gặp với Tổng thống Trump vào tuần trước, tôi chuyển lời nhắn (với ông Kim Jong-un) rằng Tổng thống Trump sẵn sàng chấm dứt quan hệ thù địch của Mỹ với Triều Tiên và tăng cường hợp tác quốc tế nếu ông Kim Jong-un quyết định giải trừ hạt nhân hoàn toàn và thi hành quyết định này", Tổng thống Moon Jae-in cho biết, đề cập tới chuyến đi tới Mỹ gần đây.

“Vì Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump đều chân thành mong muốn hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công, tôi nhấn mạnh sự cần thiết của hai bên trong việc loại bỏ hiểu nhầm thông qua đàm phán trực tiếp và thảo luận về những vấn đề cần giải quyết trong chương trình nghị sự của hội nghị sắp tới. Chủ tịch Kim cũng nhất trí với điều này”, Tổng thống Moon Jae-in cho biết thêm.

Tổng thống Moon Jae-in cũng hy vọng sẽ tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh 3 bên gồm Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Tổng thống Trump ngày 24/5 bất ngờ tuyên bố hủy kế hoạch thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, viện dẫn lý do là những động thái “thù địch” và “sự giận dữ” gần đây của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên một ngày sau đó, Tổng thống Trump lại bất ngờ thông báo hội nghị có thể vẫn diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore theo kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 26/5 có cuộc gặp bất ngờ lần 2 tại khu phi quân sự liên Triều, đúng một tháng sau cuộc gặp đầu tiên.

Thành Đạt

Theo Yonhap