1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp Sarkozy có thể sẽ bị truy vấn pháp lý

(Dân trí) – Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy có thể phải đối mặt với các truy vấn pháp lý liên quan đến tội danh tham nhũng và vi phạm quy định tài chính, điều ông đã được hưởng quy chế miễn trừ suốt 5 năm qua, các nguồn tin cho biết.

Tổng thống Pháp Sarkozy có thể sẽ bị truy vấn pháp lý
Ông Sarkozy có nguy cơ sẽ phải hầu tòa vào giữa tháng 6, một tháng sau khi mãn nhiệm Tổng thống Pháp.  

Hiến pháp của nước Pháp quy định tổng thống đương nhiệm sẽ không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc pháp lý nào. Tổng thống cũng không bị yêu cầu khai nhận, điều tra hay truy tố trong ít nhất một tháng sau khi rời khỏi chức vụ. Tuy nhiên, đặc ân này sẽ chính thức chấm dứt đối với ông Sarkozy vào giữa tháng 6 tới khi nhiệm kỳ tổng thống hiện nay của ông kết thúc trong 2 tuần nữa.

Theo các nguồn tin pháp lý, sau khi mãn nhiệm 1 tháng, ông Sarkozy có thể sẽ bị các nhà điều tra tư pháp triệu tập để yêu cầu trả lời thẩm vấn về một số vụ việc mà ông đã tham gia hoặc trực tiếp làm trước đây, như thương vụ bán tàu ngầm vào những năm 1990 cho Pakistan và quan hệ mờ ám giữa ông và đảng của ông với người phụ nữ giàu nhất nước Pháp.

“Tất cả sẽ được thể hiện trên giấy trắng mực đen và thủ tục tố tụng sẽ được bắt đầu 1 tháng sau khi ông Sarkozy rời nhiệm sở”, Thẩm phán Tòa án sơ thẩm Pháp Matthieu Bonduelle cho biết.

Thực ra, các cáo buộc nhằm vào ông Sarkozy đã nổi lên từ cách đây vài tháng, nhưng sau đó đã bị chìm xuống khi ông phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp, cuộc đua mà ông đã bị đánh bại dưới tay của ứng cử viên đảng Xã hội cánh tả Francois Hollande. Khi đó, ông Sarkozy một mực bác bỏ các cáo buộc này nhờ sự giúp đỡ của một số người bạn giàu có.

Thế nhưng, “vật đổi sao dời”. Sau khi ông Sarkozy chính thức bị đại bại trong cuộc tranh cử Tổng thống hôm 7/5, các nhà điều tra đã bắt tay ngay vào việc xem xét lại các chứng cứ liên quan tới việc ông Sarkozy và đảng Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) của ông sử dụng các khoản tiền tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch vận động tranh cử năm 2007, đưa ông chính thức đặt chân vào điện Élysé cách đây 5 năm.

Theo các nguồn tin chưa chính thức, khoản tiền tài trợ trên đã được bí mật rút ra từ một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ và người gửi số tiền đó là nữ tỷ phú Liliane Bettencourt, người thừa kế Tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới L'Oreal.

Hiện cảnh sát điều tra đã bắt giữ Patrice de Maistre - quản gia của bà Bettencourt – để xét hỏi về việc rút 800.000 euro tiền mặt ra khỏi tài khoản trong khoảng thời gian vài tháng trước khi ông Sarkozy giành chiến thắng năm 2007. Ngoài ra, De Maistre cũng sẽ bị truy vấn về mối quan hệ với thủ quỹ của đảng UMP và cựu Bộ trưởng Lao động Pháp Eric Woerth.

Nếu bị kết tội, cả hai người này cũng sẽ bị truy vấn như viên quản gia De Maistre.

Luật bầu cử Pháp quy định, mỗi cá nhân hay tổ chức chỉ được quyên góp tiền cho chính đảng mà mình ủng hộ tối đa 4.600 euro. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết quản gia De Maistre đã đưa cho các trợ lý của ông Sarkozy số tiền lên tới 50.000 euro.

Bên cạnh cáo buộc bê bối tài chính, Tổng thống sắp mãn nhiệm của nước Pháp cũng có nguy cơ phải đối mặt với "vụ án Karachi", hợp đồng bán tàu ngầm lớp Agosta của chính phủ Pháp cho chính phủ Pakistan hồi thập niên cuối cùng của thế kỷ trước.

Vào thời điểm thực hiện thương vụ trên, ông Sarkozy đang giữ chức Bộ trưởng Ngân sách và là phát ngôn viên của ứng cử viên Tổng thống Edouard Balladur.

Các thẩm phán cho biết họ đang cố gắng làm sáng tỏ một loạt giao dịch mơ hồ trong vụ án này, nhất là những giao dịch qua trung gian và tỷ lệ chi trả hoa hồng. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng đang cố gắng lần ra manh mối về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Balladur với thương vụ trên.

Ông Sarkozy đã tỏ ra rất tức giận khi bị nghi ngờ có dính dáng đến "vụ án Karachi”, đồng thời khăng khăng bác bỏ đồn đoán của giới truyền thông nói rằng ông hoàn toàn biết rõ về các khoản thanh toán trong thương vụ mua bán vũ khí này.

Ngoài ra, ông Sarkozy và đội ngũ tranh cử của ông cũng sẽ bị truy cứu về việc đã ra lệnh điều tra trái quy định đối với một phóng viên của tờ báo Le Monde, liên quan đến thông tin bất lợi mà anh này có được về nữ tỷ phú Bettencourtand. Trong vụ điều tra này, ông Sarkozy và giám đốc cơ quan nội vụ Pháp Bernard Squarcini đã ra lệnh nghe lén các cuộc trao đổi điện thoại của phóng viên trên vào năm 2010.

Trước đó, vào thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống mang tính  quyết định hôm 7/5, ông Sarkozy cũng đã phải đối mặt với cáo buộc nói rằng ông từng nhận khoản tiền hỗ trợ lên tới 50 triệu euro từ chính phủ của cựu lãnh đạo Libya Moammer Gaddafi. Cáo buộ cho biết khoản tiền trên đã được chuyển cho ông Sarkozy theo một thỏa thuận thành văn đã ký, và cũng được sử dụng cho chiến dịch tranh cử của ông năm 2007.

Nếu bị kết tội, ông Sarkozy sẽ là người nối gót người tiền nhiệm Jacques Chirac, người đã bị kết án chưa đầy 2 tháng sau khi rời dinh Tổng thống.

Ông Chirac bị kết án 2 năm tù treo vào tháng 12/2011 sau khi tòa án tìm ra chứng cớ về việc ông đã lạm dụng công quỹ cho các mục đích chính trị khi còn làm Thị trưởng Paris.

Đức Vũ
Theo AFP