1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc muốn thăm quê nhà ở Triều Tiên

(Dân trí) - Hôm nay không phải lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Ông từng đến Triều Tiên và có nguồn gốc họ hàng từ Triều Tiên.

Khoảnh khắc bắt tay lịch sử của hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, trong buổi tiếp đón sáng nay 27/4 tại Đường ranh giới quân sự thuộc Khu phi quân sự liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều đã bước qua đường phân cách này để đặt chân sang lãnh thổ của mỗi bên.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc. Tuy nhiên, với ông Moon Jae-in, đây không phải lần đầu tiên ông đặt chân đến đất Triều Tiên.

Gia đình của Tổng thống Moon có nguồn gốc từ Triều Tiên. Cha mẹ của ông đã di tản sang Hàn Quốc trong chiến tranh liên Triều 1950-1953, nhưng họ vẫn có họ hàng ở phía bên kia biên giới.

Năm 2004, ông Moon, khi đó còn là trợ lý của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, đã cùng mẹ trở lại Triều Tiên để thăm họ hàng theo chương trình đoàn tụ gia đình giữa hai bên.

Trong cuốn sách phát hành năm ngoái, ông Moon, 65 tuổi, chia sẻ ông mong muốn một ngày có thể trở lại quê nhà của cha mẹ ông ở Hungnam, Triều Tiên.

“Tôi nghĩ rằng tôi muốn dành những ngày cuối đời của mình ở Hungnam. Nếu được thống nhất hòa bình, điều đầu tiên tôi muốn làm là đưa người mẹ 90 tuổi của mình trở về quê nhà”, ông viết.

Minh Phương

Theo BBC