Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng làm rõ 3 vấn đề vụ ông Vươn
(Dân trí) - Thủ tướng yêu cầu Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng phải làm rõ 3 nội dung: việc giao đất, thu hồi đất đúng - sai ở điểm nào; việc tổ chức cưỡng chế có đúng quy định của pháp luật không; việc hủy hoại tài sản gia đình ông Vươn có ai chủ trương…
“Điều đó phần nào thể hiện báo cáo sơ bộ của Hải Phòng chưa đủ chi tiết, cụ thể” – Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.
Người phát ngôn của Chính phủ thông tin thêm, ngoài hướng chỉ đạo theo hệ thống cơ quan hành chính, về mặt Đảng, Thủ tướng cũng đã yêu cầu Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp bàn thống nhất quan điểm, nêu ý kiến về việc này.
Yêu cầu cụ thể của Thủ tướng với Ban thường vụ Thành ủy là phải làm rõ 3 nội dung: việc giao đất, thu hồi đất đúng - sai ở điểm nào, trách nhiệm thuộc cá nhân nào; việc tổ chức cưỡng chế có đúng quy định của pháp luật không (trường hợp, điều kiện cụ thể huy động lực lượng công an, quân đội tham gia cưỡng chế); việc hủy hoại tài sản của gia đình ông Vươn như ao cá, nhà có ai chủ trương, ở cấp nào…
Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ cũng phải nắm chắc thông tin, phân tích vụ việc, nêu ý kiến rõ ràng về 3 vấn đề này.
LS Lê ĐứcTiết – Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân chủ và pháp luật UB TƯ MTTQ Việt Nam, Phó trưởng đoàn giám sát vụ cưỡng chế tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng cho biết, trong cuộc họp nghe báo cáo kết quả giám sát chiều 3/2, Thường trực UB đã cơ bản thống nhất những nội dung các thành viên trong đoàn báo cáo. Báo cáo giám sát phản ánh quá trình giải quyết của chính quyền địa phương, ý kiến nhân dân khu vực, cũng như dư luận, tâm tư của người dân địa phương về vụ việc. Trên cơ sở các nội dung này, Thường trực UB sẽ xây dựng báo cáo để trình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên làm việc với Thủ tướng ngày 6/2 tới. Mặt trận sẽ có ý kiến chính thức sau buổi làm việc với Thủ tướng. Phiên họp do Thủ tướng chủ trì sẽ có sự tham gia của UBND TP.Hải Phòng, các đơn vị như UB TƯ MTTQ, Thanh tra Chính phủ, các Bộ TN-MT, Công an, NN&PTNT, Tư pháp, TAND tối cao, VKSND tối cao, Hội Nông dân Việt Nam. |
P.Thảo