1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Thông báo lễ tang mẹ trưởng công an quận bằng văn bản dấu đỏ

(Dân trí) - Thượng tá Nguyễn Xuân Đài, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng vừa ký văn bản có đóng dấu cơ quan, thông báo thời gian tổ chức... lễ tang thân sinh Đại tá Đinh Đình Thanh. Văn bản này được gửi đến nhiều đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Ngày 9/4, một số đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Đồ Sơn nhận được một văn bản có đóng dấu đỏ của Công an quận Đồ Sơn do Thượng tá Nguyễn Xuân Đài - Phó trưởng Công an quận - ký, với nội dung: “Công an Đồ Sơn và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Cụ H.T.L. sinh năm 1922, thân sinh đồng chí Đại tá Đinh Đình Thanh - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an quận Đồ Sơn do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào ngày 08/4 tại gia đình…”. Trong văn bản thông báo cũng ghi rõ thời gian lễ viếng và thời điểm an táng thân sinh ông Đinh Đình Thanh.

Trao đổi về sự việc với PV Dân trí, ông Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng - khẳng định cơ quan công an không hề có quy định về việc gửi thông báo tang lễ như vậy; trong nội bộ cơ quan cũng không có chuyện thông báo người thân mất bằng văn bản. Việc này trước nay chưa hề có tiền lệ.

Thông báo lễ tang mẹ trưởng công an quận bằng văn bản dấu đỏ


Văn bản thông báo lễ tang cụ thân sinh Trưởng Công an quận Đồ Sơn do Phó Công an quận ký, đóng dấu.

Theo ông Ca, do Thượng tá Nguyễn Xuân Đài mới về nhận công tác tại quận Đồ Sơn nên có sai sót trong việc sử dụng thông báo hiếu hỷ không đúng quy định. Cơ quan sẽ có biện pháp xử lý để tránh bị dư luận hiều lầm. Trước mắt Ban lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn đã tiến hành nhắc nhở đối với ông Đài.

Ông Ca cũng chia sẻ, gia đình ông Thanh đang rất đau buồn vì việc tang gia, ông Thanh cũng không hề biết việc ông Đài ký thông báo về lễ tang mẹ mình, nên mong mọi người không làm phiền lụy đến gia quyến người mới mất.

Trước đó, trả lời báo chí, Thượng tá Nguyễn Xuân Đài cho biết, theo quy định của Giám đốc công an thành phố Hải Phòng, các đơn vị có tứ thân phụ mẫu qua đời thì sẽ thông báo cho các ban ngành được biết để chia buồn. Nhưng ông Đài cũng không rõ quy định đó có từ bao giờ và thực hiện cụ thể như thế nào. Lý giải việc ký thông báo có dấu đỏ cơ quan và hàm cấp trong việc báo tang lễ cụ thân sinh ra cấp trên mình, ông Đài khẳng định việc làm này chỉ thể hiện tình cảm và trách nhiệm chứ không hề có động cơ, mục đích hay ẩn ý nào khác.

Ông Đài cũng cho rằng việc đóng dấu đỏ có thể là do sơ suất của bộ phận văn thư (?!).

Cho biết quan điểm cá nhân về hướng xử lý sự việc, ông Đài cho hay việc ra thông báo không phải là quan điểm cá nhân của ông. Sắp tới quận sẽ tổ chức họp lãnh đạo để kiểm tra, xem xét, tiến hành kiểm điểm các bộ phận tham mưu giúp việc vì để xảy ra sự việc gây hiểu lầm cho dư luận.

Quốc Đô - Anh Thế