1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thi đấu xuất sắc giải Capablanca, Quang Liêm tiếp cận top 30 thế giới

(Dân trí) - Với màn trình diễn tuyệt vời, niềm tự hào của cờ vua Việt Nam, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã gây một bất ngờ lớn tại giải Capablanca Memorial để tiếp tục tiến dần vào top 30 thế giới…

Capablanca Memorial là giải truyền thống thường niên của đất nước Cuba, nhằm tưởng niệm nhà cựu vô địch thế giới người Cuba José Raúl Capablanca (Ông là nhà vô địch thế giới thứ III, thống trị từ năm 1921-1946). Trong bề dày 45 lần tổ chức, luôn có những kỳ thủ hàng đầu thế giới tham dự và đã từng được xem là giải có tiền thưởng lớn nhất.
Thi đấu xuất sắc giải Capablanca, Quang Liêm tiếp cận top 30 thế giới - 1
Siêu đại kiện tướng Quang Liêm duy trì phong độ xuất sắc tại giải Capablanca

Năm nay, giải diễn ra trong 12 ngày (10/5-22/5), với sự góp mặt của 6 kỳ thủ, gồm Vassily Ivanchuk (Ukraina, Elo 2776, hạng 5 thế giới, 4 lần vô địch giải); David Navara (CH Séc, Elo 2702, hạng 39 thế giới); Dmitry Andreikin (Nga, Elo2687, đương kim vô địch thanh niên thế giới năm 2010); 2 kỳ thủ chủ nhà: Leinier Domínguez (Elo 2726, 2 lần vô địch giải) & Lázaro Bruzón (Elo 2693, hạng 45 thế giới). Suất còn lại thuộc về Lê Quang Liêm. Đây được xem là giải có Elo trung bình cao nhất từ trước tới nay (2712).

Sau những khó khăn về chênh lệch lớn về múi giờ (các ván đấu luôn diễn ra vào lúc 2h00 sáng, giờ Việt Nam), Quang Liêm đã dần thích nghi và thể hiện được năng lực của mình khi có những ván đấu rất thành công trước Vassily Ivanchuk (lượt đi hòa), Leiner ( người chưa từng thua tại giải Capablanca từ năm 2006 đến giờ) cũng thua và hòa trước Liêm, Lazaro Bruzon (Liêm thắng cả 2 ván trắng), tử thủ với David Navara ở ván 4 (từ nước 29 đến nước 64).

Kết thúc ván 9, Liêm hơn người xếp thứ 2 là Ivanchuk đúng 1 điểm và tâm lý rất thoải mái. Nếu thủ hòa với Ivanchuk ở ván cuối, Liêm sẽ vô địch. Tuy nhiên, Liêm đã chơi 1 ván sòng phẳng trước Ivanchuk (50/50). Liêm chọn khai cuộc Phòng thủ Pháp (biến Tarras), mà không phải là Sicilian hay Carol-Kann quen thuộc, có thể đây là món đòn đã được Liêm và HLV chuẩn bị sẵn để tiếp đón Ivanchuck.

Theo thống kê của chessgames.com, thì Ivanchuk là chuyên gia của khai cuộc này…Thế trận cân bằng, đến nước 24, Liêm đi một nước sai lầm (bd6), tiếp đó bd7 (nước 29), Ivanchuk đã tận dụng sai lầm đấy của Liêm từ từ khoét dần để đi đến chiến thắng chung cuộc. Chiến thắng này đưa Ivanchuk đến chức vô địch Capablanca Memorial nhờ hơn Liêm về chỉ số phụ S-B (Chỉ số Sonneborn-Berger tính bằng tổng số điểm của đối thủ x số điểm giành được khi đấu với đối thủ đó).

Dù chỉ về nhì chung cuộc nhưng có thể xem đây là thành công lớn của Liêm. Sau giải này, Elo của Liêm tăng +19 điểm, nhảy từ hạng 49 lên hạng 34, gần top 30 (Đây chính là mục tiêu mà Liêm đặt ra trong năm nay). Live Elo của Liêm lúc này là 2706 (gia nhập Club 2700 - siêu đại kiện tướng thế giới).  

Được biết, đầu tháng 9/2010, Quang Liêm từng lọt vào top 2700 (Live Elo được 2701 điểm) khi kết thúc giải tưởng niệm cựu chủ tịch FIDE - Florencio Campomanes. Tuy nhiên, việc thi đấu không thành công tại giải Olympiad cờ vua lần thứ 39-2010 ở Khanty-Mansiysk (Liên bang Nga) và tiếp theo đó là đại hội thể thao châu Á (Asiad 16) tại Quảng Châu - Trung Quốc đã làm cho Liêm bật ra khỏi top 100.

Trước mắt, nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt tại giải French Team Championship trong tháng 6 này (Liêm thi đấu cho CLB Evry Grand Roque - Pháp), Liêm sẽ chính thức có tên trong nhóm “Siêu đại kiện tướng Thế giới” (danh sách do FIDE công bố vào tháng 7).

Văn Tới