1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên

(Dân trí) - Sáng nay 17/10, tin từ Ban chỉ huy PCLB và TKCN Quảng Bình, mưa lũ đã làm thêm 1 người chết, 2 người bị thương. Trong khi đó tại Huế, khoảng 4h sáng nay, nước sông Hương đã tràn bờ. TP Huế đang đón trận lụt đầu tiên trong năm.

Nạn nhân xấu số là anh Trương Thanh Tâm (SN 1983, trú tại thôn 4, xã tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình). Anh Tâm là Phó trưởng thôn 4; bị điện giật chết trong lúc đi chỉ đạo bà con chuyển đồ đạc chạy lũ.

Mưa lũ cũng đã làm hai người bị thương là bà Trần Thị Điểm (70 tuổi, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch). Bà Điểm hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hưu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Bà Nguyễn Thị Nhung (52 tuổi, trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) cũng bị thương nặng do mưa lũ.

Cũng trong sáng nay, Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện Bố Trạch cho biết, huyện đã khẩn cấp di dời 520 hộ dân ở khu vực ven các con sông trước nguy cơ nước lũ đang lên rất nhanh.

Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 1
Ở huyện Bố Trạch nước lũ đang làm cô lập hàng trăm hộ dân, giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn

Mưa lớn kéo dài đã làm  811 hộ dân bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m, tập trung ở các xã Phúc Trạch, Sơn Trạch, Liên Trạch, Đồng Trạch, Trung Trạch…. Thôn Đông Giang, Bắc Giang (xã Hưng Trạch), khu vực Ngọn Rào (xã Xuân Trạch) đang bị cô lập.

Tại xã Phú Trạch: 100 hộ ở thôn Nam Sơn có  nguy cơ bị ngập. Trong đó 50 hộ đã được di dời đến nơi an toàn. UBND xã, BCHPCLB xã Phú Trạch đang chỉ đạo số hộ còn lại phải kịp thời di dời trong chiều tối nay, chính quyền xã cũng đã tổ chức tổ trực 24/24 tại Ngầm Bàu Cừa để cấm lưu thông qua đoạn ngầm này do nước ngập sâu.

Hiện nay, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Bố Trạch (Quảng Bình) nhiều nơi bị ngập sâu đến 0,5 m. Để đảm bảo giao thông được thông suốt, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ  phối hợp với Công ty Quản lý đường bộ 494 thành lập các tổ kiểm soát phân luồng và hướng dẫn giao thông tại các điểm bị ngập lụt; đồng thời  bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên 24/24 giờ.
 
Sáng qua 16/10, một chiếc taxi của hãng taxi Lê Nguyên chở 4 người trong lúc vượt qua đoạn nước chảy xiết trên đường Nguyễn Du bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân trong khu vực đã nỗ lực tham gia cứu hộ, nhờ vậy cả 4 người, trong đó có 2 em nhỏ đã được cứu sống kịp thời.

Tại huyện Đakrông, mưa lớn cũng làm ngập cầu tràn, chia cắt đường vào hai xã Ba Lòng và Hải Phúc. Tại huyện Hải Lăng, một số xã vùng trũng nước đang bắt đầu dâng. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài và có thể gây ngập lụt cho nhiều khu vực khác.

Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 2
Quốc lộ 1A nhiều đoạn đi qua Quảng Bình vẫn đang bị ngập

Trao đổi với Dân trí, Thượng tá Nguyễn Thuận Do, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng để triển khai phân luồng, phân làn, phân tuyến trên quốc lộ 1, đặc biệt là tại các điểm ngập lụt. Chúng tôi đã điện thông báo cho an tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh để phân luồng các loại xe không cho đi vào các điểm bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.
 
Huế: Nước lũ tràn sông Hương, cả thành phố Huế ngập lụt
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Trung Bộ có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam nên trong 44 giờ qua ở TT-Huế đã có mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 300-600mm. Kết hợp triều cường ở hạ du làm giảm khả năng thoát lũ. Lũ trên các sông sẽ tiếp tục dao động ở mức cao.

Theo ghi nhận của PV, tại các đường tỉnh lộ về Quảng Điền, Phú Vang, Phong Điền đã bị ngập. Nước sông lên vừa phải, đến khoảng 9h sáng nay thì lên chậm.

Tại các đường thấp ven sông Hương như Bạch Đằng, Chi Lăng đã ngập một số đoạn. Chỗ sâu nhất ước chừng hơn 1m làm các phương tiện như xe máy, xe hơi không qua lại được.

Tại phố cổ Bao Vinh (huyện Hương Trà) đoạn sát chợ Bao Vinh, nước đã tràn đường từ 4h sáng nay, các ghe là phương tiện chủ yếu để qua lại. Đoạn tỉnh lộ dẫn về huyện Quảng Điền đã ngập nặng.

Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 3

Nước sông Hương tràn qua đường gây ngập sâu ở đường Bạch Đằng

Hiện mưa vẫn còn lớn tuy đã giảm bớt về cường độ so với tối qua và rạng sáng nay. Nếu mưa vừa và nhỏ thì dự tính nước lũ sẽ còn lên một khoảng nữa rồi dừng lại.

Tại thủy điện Hương Điền, kể từ lúc 8h hôm nay tiếp tục tiến hành cho mở thêm 1 cửa van nữa (tổng số 3 cửa van) nhằm  khống chế lưu lượng xã bình quân 1.030 m3/s và mực nước hạ lưu sông Bồ, tại Phú Ốc không được vượt quá +4,5m.

Bà Nguyễn Thị Sớm, 56 tuổi thường trú tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, bị té ngã gãy xương bả vai khi vận chuyển tài sản di dời tránh lũ. 

Theo báo cáo nhanh của BCH PCLB&TKCN tỉnh TT-Huế, Toàn tỉnh có 3.946 nhà bị ngập, trong đó huyện Phong Điền: 1.240 nhà, Hương Trà: 850 nhà, Quảng Điền: 756 nhà; thành phố Huế 1.100 nhà.

Toàn tỉnh đã triển khai di dời 507 hộ với 1.036 khẩu, trong đó: Phong Điền di dời 474 hộ, 910 khẩu; Hương Trà di dời 33 hộ, 126 khẩu. Sở Giáo dục và đào tạo trong sáng nay đã quyết định cho học sinh trên địa bàn của tỉnh nghỉ học .

Đoạn sông Bồ qua thôn Phò Ninh (xã Phong An, huyện Phong Điền) bị sạt lở.  UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phong An tổ chức di dời các hộ dân sống dọc bờ sông đoạn bị sạt lở đến nơi an toàn.

Tại đường Hồ Chí Minh đã sạt lở một số vị trí nhỏ đoạn qua đèo PêKe xã Hồng Thuỷ; Quốc lộ 49A Huế lên huyện miền núi A Lưới đoạn qua xã Hồng Hạ đến Bốt Đỏ (Km 62- Km 75) bị sạt lở một số đoạn nhỏ. Các đơn vị giao thông đã huy động lực lượng và xe máy khắc phục sạt lở đến nay đã thông xe bình thường.

Tại Km 656+400 đến 657+100 khu gian Mỹ Chánh, Phò Trạch (huyện Phong Điền) đã bị ngập 50 cm, hiện đang cấm tàu không lưu thông. Hiện tại ở ga Huế bị kẹt 2 đoàn tàu SE2, SE4 với tổng số khách 491 khách.

Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 4

Phố cổ Bạch Đằng
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 5

Sát bờ sông Bao Vinh nước đã vào nhà hơn nửa mét
 
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 6

Ghe đã chờ sẵn tại chợ Bao Vinh
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 7
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 8
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 9

Đường tỉnh lộ về Quảng Điền ngập nặng
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 10

Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 11

Nước tại sông Hương vẫn đang còn lên
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 12
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 13
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 14

Đường Nguyễn Du
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 15

Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 16
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 17
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 18

Khuân vác đồ chạy lũ
 
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 19
Các xe đậu ở cầu Đông Ba đen tránh lũ

 

2 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương
 
Đó là con số báo cáo thiệt hại mưa lũ của Trung tâm PCLB&TKCN khu vực miền Trung Tây Nguyên.
 
Thêm người thương vong vì mưa lũ, Huế đón trận lụt đầu tiên - 20
Sạt lở núi ở xã Trà Thanh (huyện Tây Trà) trên tuyến Trà My - Trà Bồng - Dung Quất (Quảng Ngãi, ảnh: Minh Thu)

Hiện nay lũ các sông thuộc Quảng Nam, sông Hương và hạ lưu sông Kiến Giang đang lên, các sông thuộc Quảng Trị, sông Bồ và sông Gianh, đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Sáng đến trưa nay 17/10/2011, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam tiếp tục lên, sông Kiến Giang có khả năng đạt đỉnh, sau đó xuống chậm, sông Gianh và các sông thuộc Quảng Trị tiếp tục xuống và còn ở mức cao.

Tỉnh Quảng Trị tính đến 19h ngày 16/10 đã di dời 5.000 hộ đến nơi an toàn. Tỉnh Quảng Bình tính đến 23h ngày 16/10 đã sơ tán gần 1.400 hộ với gần 5.500 dân đến nơi an toàn.
 
Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, ứng cứu kịp thời 12 người dân (trong đó có 9 người ngoại tỉnh) bị cô lập, đến nơi an toàn.
 
Tại 3 tinh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, nhiều tuyến đường bị sạt lở hoặc ngập sâu khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, nhiều khu dân cư bị cô lập. Trong khi đó, theo ông Phạm Á, Phó Chủ tịch huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết do mưa lớn trong vài ngày qua nên đường giao thông lên 4 xã biên giới bị sạt lở nặng là A Xan, Trà Hy, Ga Ry và Ch’Ơm. Hiện các phương tiện không thể lưu thông.
 

Đặng Tài - Đại Dương - Công Bính