1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hải giám Trung Quốc tới Mỹ tham gia diễn tập chung

(Dân trí) - Tàu hải giám Hải tuần 31, một trong những tàu hải giám lớn nhất Trung Quốc, hôm nay rời Thượng Hải để lần đầu tiên tới Mỹ tham gia diễn tập chung.

 

Tàu Hải tuần 31 rời Thượng Hải vào 10h30 sáng nay 25/8 và dự kiến tới


Tàu Hải tuần 31 rời Thượng Hải vào 10h30 sáng nay 25/8 và dự kiến tới Hawaii vào ngày 4/9. Theo kế hoạch tàu sẽ ở Hawaii 5 ngày, nhằm tham gia cùng với Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ vào hàng loạt cuộc diễn tập hợp tác trên biển, trong đó có tìm kiếm và cứu hộ chung.

 

Theo China Daily, các vấn đề như bảo đảm an toàn hàng hải Trung-Mỹ, cứu trợ trong thảm họa sẽ được thảo luận.

 

“Đây là lần đầu tiên một tàu hải giám được phái tới Mỹ. Cũng là lần đầu tiên chúng tôi phái trực thăng trên một tàu tuần tra cho một chặng đường dài”, ông Ca Desheng, phó giám đốc Cục giao thông đường thủy, Bộ giao thông Trung Quốc cho biết. Ông cũng cho biết thêm trực thăng sẽ dược sử dụng trong công tác tìm kiếm và cứu hộ trên biển.

 

Gene Maestas, quan chức phụ trách quan hệ công chúng của lực lượng bảo vệ bờ biển thứ 14 tại Hawaii cũng xác nhận hoạt động tìm kiếm và cứu hộ chung giữa hai nước. “Tàu hải giám lớn nhất Trung Quốc sẽ lần đầu tiên thăm Mỹ và đây là một phần tuyên bố chung được Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ đưa ra hồi tháng 5 năm nay”, ông Maestas trước đó cho biết.

 

Ngoài diễn tập chung, Hải Tuần 31 sẽ mở cửa cho công chúng Mỹ tới tham quan trong một ngày.

 

Phan Anh

Tổng hợp