1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Tài xế nhảy khỏi cabin, cho xe mất phanh lao vào vách núi

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe bồn chở xăng mà mình đang điều khiển bị mất phanh, tài xế Đinh Khắc Phương rất hoảng sợ. Biết xe sắp đến khu vực đông dân cư, tài xế Phương quyết định nhảy khỏi cabin và cho xe lao vào vách núi.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay 13/6, tại khu vực dốc Bà Thà - thị trấn Cát Bà - Cát Hải (Hải Phòng). Xe ô tô biển kiểm soát 16L-0717 của Công ty xăng dầu Hà Thịnh do anh Đinh Khắc Phương (SN 1979, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển, chở 22m3 xăng, khi đi đến dốc Bà Thà thì bị mất phanh.

Tài xế đã chủ động cho lao xe vào vách núi để tránh những thương vong về người.
Tài xế đã chủ động cho lao xe vào vách núi để tránh những thương vong về người.

Phát hiện thấy chiếc xe vượt tầm kiểm soát, tài xế Phương hoảng sợ khi nghĩ đến việc xe sắp lao vào khu dân cư đông người. Sau vài phút suy tính, anh Phương quyết định cố điều khiển xe đến đoạn đường vắng rồi hướng cho xe lao vào vách núi, bản thân anh nhảy khỏi cabin thoát thân.
Sau cú nhảy, anh Phương bị xây xát, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cát Bà. Xe ô tô sau khi đâm vào núi bị hư hỏng nghiêm trọng, xăng chảy ra tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Xăng chảy ra từ bồn chứa.
Xăng chảy ra từ bồn chứa.
Chiếc xe bị hư hỏng nặng.
Chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, yêu cầu xe chuyên dụng hút xăng dầu tới hiện trường hút lượng xăng còn lại trên xe. Phòng Cảnh sát PCCC số 8 dùng cát ướt phủ lên lượng xăng đang chảy. Sau khi xe chuyên dụng hút hết xăng trong bồn, lực lượng cứu hỏa dùng bình bọt để dập hết lượng xăng rò rỉ ra bên ngoài, nhằm tránh nguy cơ cháy nổ.

Thế Cường - Hoàng Trung