1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Số thuê bao di động sẽ bị kéo dài?

(Dân trí) - Ý định này vừa được Bộ TT&TT đưa ra trong buổi làm việc với Liên minh Viễn thông thế giới, theo đó các thuê bao đầu 09 của các nhà mạng có thể phải kéo dài số thuê bao thành 11 chữ số thay vì 10 như hiện nay.

Theo đó, trước nhu cầu tăng thêm kho số thuê bao di động để phát triển các nhà mạng, Bộ TT&TT có thể xem xét tăng thêm một chữ số trong dải thuê bao đầu 09 thay vì cấp thêm đầu số mới cho các nhà mạng.
 
Số thuê bao di động sẽ bị kéo dài? - 1

Các đầu số 01 sẽ không còn tồn tại?
 
Nếu điều này thành sự thực thì hàng triệu thuê bao di động sẽ phải đăng ký lại.
 
Đây không phải là lần đầu tiên phương án kéo dài số thuê bao được nhắc đến. Năm 2007, các nhà mạng lớn như Viettel, VinaPhone, MobiFone đã đề xuất phương án này vì số lượng thuê bao phát triển quá nóng khiến kho số bị cạn.
 
Tuy nhiên, do giữa các nhà mạng không thống nhất được quan điểm nên Bộ TT&TT quyết định mở thêm đầu số 01 thay vì kéo dài số đầu 09.
 
Thực tế, hiện nay 2 đầu số 09 và 01 với độ dài lần lượt là 10 và 11 số được các mạng sử dụng song song, gây nhầm lẫn cho các thuê bao trong các chính sách khuyến mãi (đặc biệt là khuyến mãi nội mạng).
 
Hiện theo thống kê, Việt Nam có hơn 20 đầu số, trong đó có nhiều đầu số gắn chặt với thương hiệu của các nhà mạng như 098 (Viettel), 091 (VinaPhone), 090 (MobiFone), 092 (Vietnamobile), 099 (Beeline)... Nhiều đầu số 01xx hiện đang được các nhà mạng cùng khai thác, gây nhầm lẫn không ít cho khách hàng.
 
Trước đó, việc kéo dài số thuê bao đã được áp dụng với điện thoại cố định với việc thêm một chữ số sau mã vùng các tỉnh, thành.
 
Trước băn khoăn về vấn nạn số áo khiến kho số của các nhà mạng bị sử dụng phung phí, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp ngày 24/7 cho biết: "Theo Tổng thư ký Liên minh Viễn thông thế giới thì những tồn tại của viễn thông Việt Nam đều là tồn tại chung của viễn thông thế giới, trong đó có thuê bao ảo".
 
Ông Hợp phân tích, thuê bao ảo dẫn đến nhiều bất lợi cho chính các nhà mạng, từ việc giảm doanh thu, kéo lùi tỷ suất lợi nhuận, nguy cơ mất an ninh mạng và làm loãng thương hiệu.
 
Cũng liên quan đến ngành viễn thông, Bộ trưởng cho biết Liên minh Viễn thông thế giới đánh giá rất cao sự phát triển của viễn thông Việt Nam trong thời gian qua, trở thành quốc gia mạnh thứ 8 về viễn thông thế giới. "Từ một ngành độc quyền, thị trường viễn thông Việt Nam đã thực sự cạnh tranh sôi động, kéo dịch vụ viễn thông từ dịch vụ cao cấp trở thành bình dân cho tất cả mọi người", ông Lê Doãn Hợp nhận xét.
 
Hồng Kỹ - Mạnh Hoàng