1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau cái chết của Morosini, lại có thêm cầu thủ đột quỵ

(Dân trí) - Chỉ một tuần sau cái chết đầy thương tâm của Piermario Morosini, sau khi anh gặp một cơn đột quỵ ở phút 31 trận đấu giữa Livorno và Pescara, bóng đá Italia lại thêm một lần nữa chấn động khi đến lượt Marco Pomante của Nocerina đột quỵ ngay trên sân.

Khi mà nỗi đau mang tên Piermario Morosini, cầu thủ đã qua đời sau khi bị đột quỵ ở phút 31 trận đấu giữa Livorno và Pescara một tuần trước chưa kịp lắng xuống thì bóng đá Italia tiếp tục chấn động khi có thêm một cầu thủ nữa chơi bóng tại Serie B là Marco Pomante của Livorno gục ngã ngay trên sân trong trận đấu với Reggina.

 
Sau cái chết của Morosini, lại có thêm cầu thủ đột quỵ
Pomata gục ngã ngay trên sân chỉ một tuần sau cái chết đầy thương tâm của Morosini

Pomante đã gục xuống mặt sân ngay khi hiệp 2 của trận đấu mới chỉ trôi qua được 2 phút trong khi trước đó không hề xảy ra bất cứ va chạm mạnh nào. Anh đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện địa phương ở San Francesco, Nocera để cấp cứu. Sau những xét nghiệm ban đầu thì các bác sĩ đã trấn an rằng sẽ không xảy ra một trường hợp Morosini thứ hai khi Pomante đã bị choáng vì triệu chứng Whiplash, một loại bong gân cổ.

Đây là một chấn thương phần mềm nhưng cần được điều trị và theo dõi trong một thời gian dài. Người bị triệu chứng Whiplash sẽ phải mang nẹp cổ cũng như tập những bài tập vật lí trị liệu theo giáo án để tránh khỏi bị di chứng hoặc tái phát chấn thương. Nói với tờ báoANSA có trụ sở tại Nocerina, bác sĩ Giuseppe Sicignano cho biết: “Chúng tôi đã rất lo lắng khi biết tin Pomante bị đột quỵ, nhưng sau đó chúng tôi nhận thấy rằng đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng”.

Mặc dù Pomante đã ở trong tình trạng an toàn về tính mạng tuy nhiên với việc tiếp tục có thêm một cầu thủ nữa gục ngã ngay trên sân chỉ một tuần sau cái chết thương tâm của Morosini lại dấy lên vấn đề sức khỏe của các cầu thủ đang chơi bóng tại các giải đấu tại Italia.

Trong khi đó, sau khi Pomante được đưa đến bệnh viện, trận đấu giữa đội chủ nhà Nocerina và Reggina đã được tiếp tục. Đáng tiếc đội bóng của Pomante đã phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước đội khách.

Ngọc Trung
Theo Tuttosport