1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rét hại dự kiến kéo dài đến sát Rằm tháng Giêng

(Dân trí) - Từ năm 1996 đến nay, tại miền Bắc chỉ diễn ra hai đợt rét đậm, rét hại kéo dài suốt dịp Tết vừa qua. Mùa đông năm nay rét đậm cũng diễn ra muộn hơn so với mọi năm.

Bắt đầu từ 29 Tết đến nay, toàn miền Bắc liên tục diễn ra các đợt rét đậm, rét hại kèm mưa dầm với nền nhiệt tại các tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc bộ ở dưới 12 độ C; vùng núi 7-8 độ, khiến cảm giác rét buốt càng rõ rệt trong suốt 9 ngày nghỉ ngày Tết. Rét đậm, rét hại cũng ảnh hưởng rõ nét đến đời sống sinh hoạt và dự định du xuân, thăm hỏi ngày Tết của nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Rét hại dự kiến kéo dài đến sát Rằm tháng Giêng - 1

Miền Bắc diễn ra rét đậm, rét hại kéo dài suốt dịpTết Nguyên đán năm nay. (Ảnh: CTV)

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, từ năm 1996 đến nay, tại miền Bắc chỉ diễn ra hai đợt rét sâu kéo dài suốt dịp Tết như vừa qua. “Dự báo, rét hại còn kéo dài đến cuối tuần này (tức sát Rằm tháng giêng), sau đó trời sẽ ấm dần. Tuy nhiên, từ nay đến hết tháng 2 dương lịch sẽ còn diễn ra rét đậm tại đồng bằng, rét hại ở vùng núi, nhưng cường độ sẽ giảm nhẹ và chỉ kéo dài 4 - 5 ngày”- ông Hải nói.

Theo thống kê của cơ quan khí tượng, đợt rét diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua có thể là đợt kéo dài nhất. Tuy nhiên, chuỗi ngày giá rét diễn ra hồi đầu tháng 1/2012 lại có cường độ mạnh nhất (tại vùng núi, có nơi dưới 0 độ và đã xuất hiện băng tuyết). Cũng theo cơ quan khí tượng, so với mọi năm, rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay diễn ra muộn hơn so với mọi năm.

P. Thanh