1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin thay tư lệnh hải quân Nga

(Dân trí) - Thủ tướng sắp mãn nhiệm Putin đã sa thải tư lệnh hải quân Nga, đô đốc Vladimir Vysotsky và bổ nhiệm phó đô đốc Viktor Chirkov vào vị trí này, văn phòng báo chí Kremlin ra thông báo vào hôm nay và không cho biết lý do sai thải.

 

Putin thay tư lệnh hải quân Nga
Vladimir Vysotsky

Ông Vysotsky, 57 tuổi, đã đảm nhiệm vị trí tư lệnh hải quân Nga trong gần 5 năm qua. Trong khi đó, tân tư lệnh hải quân Chirkov, 52 tuổi, trước đó là tư lệnh Hạm đội Baltic.

 

Sau khi được bổ nhiệm, ông Chirkov cho biết ông sẽ ưu tiên xây dựng các hạm đội hải quân ở Nga.

 

Trong một động thái tương tự, hồi cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Medvedev đã sa thải Tư lệnh lực lượng không quân Nga, thượng tướng Alexander Zelin.

 

Ông Zelin, 59 tuổi, đã nắm giữ chức vụ hàng đầu trong quân đội trên được 5 năm. Trong suốt thời gian đó Không quân Nga lần đầu tiên nhận một lượng khá lớn các máy bay và thiết bị mới kể từ thời Liên Xô cũ.

 
Putin thay tư lệnh hải quân Nga
Viktor Chirkov
 

Theo sắc lệnh của Tổng thống Medvedev, thiếu tướng Viktor Bondarev, 52 tuổi, đươc bổ nhiệm là tân tư lệnh lực lượng không quân và ông Zelin về làm cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

 

Các tư lệnh cấp cao trong quân đội Nga thường về hưu ở tuổi 60.

 

Igor Korotchenko, chủ tịch hội đồng Công chúng của Bộ Quốc phòng, trước đây cho biết việc cải tổ là việc làm hết sức bình thường. “Động thái của Tổng thống Medvedev sẽ mở đường cho các chuyên gia quân sự mới, trẻ hơn”, ông Korotchenko cho hay.

 

Phan Anh

Theo Ria Novosti