1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phụ xe đánh chết hành khách khi đang đón xe buýt

Ngày 2/1, Cơ quan điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Minh Tài (sinh năm 1988, ngụ xã Long Hưng, huyện Long Thành) để điều tra hành vi đánh chết khách khi đang đón xe buýt.

Trước đó, lúc 13 giờ, ngày 1/1, ông NguyễnVăn An và anh Dương Văn Sơn (cả hai cùng sinh năm 1966, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch), đang đứng đón xe buýt tại đường 25B, thuộc ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Lần lượt có 3 xe buýt đã dừng lại để đón hai vị khách trên, tuy nhiên khi phụ xe xuống thì thấy Nguyễn Văn An và Dương Văn Sơn đều say rượu nên sau đó 3 lượt xe buýt đều không đón hai hành khách này lên xe.

Một lúc sau, khi thấy xe buýt biển kiểm soát 60B-002.01 chạy tới, ông An và Sơn vẫy đón xe. Tuy nhiên chiếc xe buýt trên tiếp tục từ chối hai vị khách này. Thấy bị từ chối, ông An và Sơn đã lấy đá ném vào chiếc xe buýt. Thấy xe bị ném đá, tài xế Nguyễn Văn Hương (sinh năm 1965, ngụ xã Tam Phước, huyện Long Thành) đã cho dừng xe.

Lúc đó phụ xe Nguyễn Minh Tài đã nhảy xuống xe và dùng tay đánh vào cổ ông An, khiến ông Nguyên Văn An ngã xuống đường, sau đó Nguyễn Minh Tài lên xe buýt bỏ đi.

Vụ việc sau đó được người dân địa phương báo cho Công an huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên khi lực lượng điều tra xuống hiện trường thì phát hiện ông Nguyễn Văn An đã chết.

Hiện nay, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ Nguyễn Minh Tài để điều tra về hành vi đánh chết người.
 
Theo Sỹ Tuyên
TTXVN/Vietnam+