1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phản đối Đài Loan cắm cờ trên bãi cạn Bàn Than

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay nêu rõ hành động cắm cờ và tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Bàn Than thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam, của một số quan chức Đài Loan là sai trái và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

 

Ông Lương Thanh Nghị - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ông Lương Thanh Nghị - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam
 
Truyền thông Đài Loan ngày 1/9 đưa tin, một nhóm quan chức cấp cao Đài Loan đã hành cắm cờ và tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Bàn Than thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào hôm 31/8 vừa qua.

 

Đây là một trong những động thái leo thang gây hấn nghiêm trọng của Đài Loan tại Biển Đông. Trong chuyến thị sát cả đảo Ba Bình và bãi cạn Bàn Than trái phép này, giới chức Đài Loan còn tuyên bố xây dựng bệnh viện và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời phục vụ lực lượng quân sự Đài Loan đồn trú trái phép tại đảo Ba Bình.

 

Ngày 7/9/2012, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ việc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Phía Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này, không tiến hành những hoạt động làm phức tạp tình hình ở khu vực Trường Sa”.

 

PV