1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan có thể để Mỹ tiếp cận với 3 bà vợ của Bin Laden

(Dân trí) - Một quan chức Mỹ cho hay Pakistan có thể để các nhà điều tra Mỹ thẩm vấn 3 bà vợ của Osama bin Laden, những người đã sống cùng trùm khủng bố trong một căn nhà khá rộng lớn tại tây bắc Pakistan trong suốt 5-6 năm.

Pakistan có thể để Mỹ tiếp cận với 3 bà vợ của Bin Laden - 1
Ảnh cô vợ trẻ nhất của Bin Laden, Amal Ahmed Abdul Fata (trái), trong cuốn hộ chiếu Yemen được tìm thấy tại căn nhà ở Abbottabad.
 
Quyết định này của Pakistan có thể giúp giảm căng thẳng trong mối quan hệ đang gặp sóng gió giữa hai đồng minh chống khủng bố Mỹ - Pakistan
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong chính phủ Pakistan tại Islamabad hôm nay lại cho hay chưa có quyết định nào được đưa ra đối với yêu cầu thẩm vấn 3 phụ nữ trên của Mỹ.
 
Bin Laden đã bị bắn chết vào ngày 2/5 vừa qua, trong cuộc đột kích bí mật của đặc nhiệm Mỹ vào một ngôi nhà ở thành phố Abbottabad tại  tây bắc Pakistan. Vụ đột kích được xem là nỗi xấu hổ đối với chính phủ Pakistan, bởi trong suốt nhiều năm nước này luôn phủ nhận là nơi ẩn náu của trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới.
 
Chính phủ Pakistan hiện đang gánh chịu nhiều áp lực nhằm giải thích làm thế nào thủ lĩnh al-Qaeda lại được tìm thấy ở thành phố nhà binh, nằm cách học viện quân sự lớn của nước này có vài trăm mét và cách thủ đô Islamabad khoảng 50km. Ngoài ra, ngay tại trong nước, chính phủ phải đối mặt với chỉ trích đã để cho nhóm đặc nhiệm Mỹ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ.
 
Hợp tác của Pakistan đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống chiến binh Hồi giáo và đem lại sự ổn định cho Afghanistan.
 
Các nhà điều tra Mỹ, sau khi thu thập được một lượng lớn tài liệu bên trong khu nhà Bin Laden ở, hiện muốn thẩm vấn 3 bà vợ của tên trùm khủng bố. Những người vợ này cùng con cái của họ đã bị giới chức Pakistan bắt giữ sau vụ đột kích của Mỹ vào ngày 2/5 vừa qua.Việc thẩm vấn họ sẽ góp phần quan trọng nhằm tìm hiểu hoạt động của trùm khủng bố cũng như mạng lưới chiến binh khắp toàn cầu của hắn.
 
“Người Pakistan hiện có vẻ như đã sẵn sàng cho Mỹ tiếp cận (với các bà vợ). Hi vọng họ sẽ tiến hành tín hiệu mà họ đang chuyển tải”, một quan chức Mỹ hiểu rõ về sự việc cho biết tại Washington.
 
Hiện Nhà Trắng chưa có bình luận gì về sự việc. 
 
Song một quan chức chính phủ Pakistan phủ nhận chính phủ đã cho phép Mỹ thẩm vấn 3 bà vợ của Bin Laden và cho biết các nhà điều tra Pakistan chưa hoàn thành cuộc điều tra của riêng họ.
 
“Vẫn còn quá sớm để nghĩ về vấn đề này”, quan chức này cho hay, ám chỉ đến yêu cầu thẩm vấn 3 phụ nữ trên của Mỹ. 
 
Pakistan cho hay 3 bà vợ, một đến từ Yemen và hai đến từ Ả rập Xê-út, cùng các con của họ, sẽ bị hồi hương và Pakistan đang liên hệ với đất nước của họ. Tuy nhiên những nước này chưa cho biết có tiếp nhận họ hay không.
 

Phan Anh

Theo Reuters