1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ông Trump tiêu tốn ngân sách hơn 256 tỷ đồng/tháng để đi du lịch

(Dân trí) - Các kỳ nghỉ cuối tuần của Tổng thống Mỹ, Donald Trump ở câu lạc bộ tư nhân của ông tại Florida đã tiêu tốn ngân sách lên đến 11,3 triệu USD (khoảng 256,8 tỷ đồng) trong 1 tháng. Con số đó gần bằng toàn bộ số ngân sách chi cho du lịch mà Cựu Tổng thống Barack Obama dùng trong một năm, khoảng 12,1 triệu USD (tương đương 275 tỷ đồng).


Tổng thống Trump đã “thổi bay” hơn 256 tỷ đồng ngân sách để chi cho du lịch trong 1 tháng. (Nguồn: Daily Star)

Tổng thống Trump đã “thổi bay” hơn 256 tỷ đồng ngân sách để chi cho du lịch trong 1 tháng. (Nguồn: Daily Star)

Theo báo cáo của tờ The Independent, Tổng thống Mỹ đã 3 lần đến câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Florida kể từ khi nhậm chức, cộng với các chuyến đi kinh doanh xa của con trai ông, chi phí đi lại đã lên tới 11,3 triệu USD (tương đương hơn 256,8 tỷ đồng). Trong khi đó, cơ quan giám sát Tư pháp của Đảng Cộng hòa Mỹ ước tính chi phí trung bình đi lại của ông Obama chỉ đạt 12,1 triệu USD/năm trong 8 năm của ông tại Nhà trắng.

Theo tờ The Daily Star, những hóa đơn của các dịch vụ bí mật ở khách sạn nơi Donald Jr và Eric, 2 người con trai của ông Trump nghỉ ngơi trong các chuyến kinh doanh của mình ước tính lên đến 109.970 USD (gần 2,5 tỷ đồng).

Cụ thể, những chuyến du lịch đó bao gồm chuyến thăm của Eric tới Uruguay để thúc đẩy sự phát triển của tòa nhà mới mà Trump sở hữu và một chuyến đi của cả Donald Jr và Eric đến Dubai để khai trương một sân golf.

Tờ báo này cũng cho rằng, những khoản chi tiêu lãng phí đó của gia đình ông Trump đang làm dư luận bất bình bởi với khoản ngân sách này, Tổng thống Trump có thể huy động 100.000 binh lính bảo vệ quốc gia để vây bắt những người nhập cư trái phép.

Trở lại năm 2012, khi ông Trump bày tỏ sự bất bình về chi phí trong các kỳ nghỉ của ông Obama với dòng tweet rằng: “Thuế phí cho các kỳ nghỉ của ông Obama lên tới hàng triệu USD, thật không thể tin nổi!”

Vậy mà bây giờ, ông Trump không chỉ tiêu tốn hàng chục triệu USD trong ngân sách cho những kì nghỉ gia đình, ông còn khiến cho nền kinh tế địa phương ở Florida thiệt hại hàng triệu USD khi ông tới thăm.

Theo như tờ Politicus USA đưa tin hôm thứ Sáu, người đứng đầu của sân bay Lantana cảnh báo rằng nếu ông Trump còn tiếp tục đến Florida, ông sẽ gây thiệt hại về kinh tế nghiêm trọng bởi chi phí thuê nhà hơn 1 triệu USD sẽ bị tính vào ngân sách quốc gia trong năm đầu tiên ông Trump nhậm chức.


Tổng thống đương nhiệm Trump từng chỉ trích gay gắt ông Obama vì tiêu tốn nhiều ngân sách của dân cho việc du lịch. (Nguồn: Politicus USA)

Tổng thống đương nhiệm Trump từng chỉ trích gay gắt ông Obama vì tiêu tốn nhiều ngân sách của dân cho việc du lịch. (Nguồn: Politicus USA)

Trước đó, chuyến đi chơi golf của Tổng thống Trump với Thủ tướng Nhật Bản Abe cuối tuần trước đã tiêu tốn của sân bay tổng cộng 250.000 USD do phải hạn chế các chuyến bay khác. Chính quyền địa phương đang yêu cầu Thủ đô Washington bồi hoàn chi phí tăng cường an ninh của họ.

Hiển nhiên, mọi người Mỹ đều hiểu rằng những gì Tổng thống Trump đang làm là một sự lãng phí tiền thuế của dân. Ông đang sử dụng một cách lãng phí hàng chục triệu USD tiền thuế trong một tháng, và “vẽ” ra một số câu chuyện rất đáng ngờ, ví như một “cuộc mít tinh” để biện minh cho những kỳ nghỉ cuối tuần ở câu lạc bộ của mình.

Đảng Cộng hòa, những người đã từng phàn nàn về chi phí đi lại của cựu Tổng thống Obama, đã phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" khi ông Trump đang làm chính xác những gì Đảng này đã cáo buộc ông Obama.

Hồng Vân
Theo Politicus USA