1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Ôm đồm” mọi giải đấu, Mourinho đã quá “tham lam”?

(Dân trí) - Vẫn biết tham vọng của HLV Mourinho rất lớn nhưng việc “ôm đồm” quá nhiều giải đấu một lúc, liệu chăng ông quá “tham lam”?

Có sự thật rằng, MU chưa bị loại khỏi bất kỳ giải đấu nào ở mùa giải này. Đơn giản, HLV Mourinho đã “chăm chút” quá kỹ ở mọi giải đấu, ngay cả đó là những giải đấu quốc nội League Cup, FA Cup…, những giải đấu mà các CLB thường bố trí những cầu thủ trẻ để thử sức.

HLV Mourinho đứng trước canh bạc lớn khi ôm đồm quá nhiều đấu trường
HLV Mourinho đứng trước canh bạc lớn khi "ôm đồm" quá nhiều đấu trường

Từng có giai đoạn, người ta đã nói khá nhiều về việc HLV Mourinho sử dụng Ibrahimovic quá “phí phạm”, khi bố trí cầu thủ này ra sân trong cả trận đấu với đối thủ yếu ở League Cup. Bản thân ông thày người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận muốn cho tiền đạo 35 tuổi này nghỉ ngơi nhưng… chưa có dịp.

Theo thống kê, mùa này, Ibrahimovic đã ra sân trong 4/5 trận đấu của MU ở League Cup mùa này. Trận duy nhất mà cựu tiền đạo của PSG vắng mặt, đó là trận lượt đi vòng bán kết với Hull City. Ngay cả ở trận lượt về, chân sút người Thụy Điển vẫn đá chính dù M.U đã thắng ở lượt đi.

Hay như ở trận lượt về vòng 1/16 Europa League vừa qua, dù MU đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 ở lượt đi nhưng HLV Mourinho vẫn “chắc ăn” bố trí đội hình rất mạnh ở lượt về (dù cuối tuần, họ phải đá ở chung kết League Cup). Hệ quả, Mkhitaryan và Carrick đã dính chấn thương. Trong đó, tiền vệ người Armenia chắc chắn không thể tham dự trận đấu với Southampton.

Vẫn biết, sức ép quá lớn của ông việc đã khiến Mourinho “chắc ăn” tới vậy bởi lẽ, một cú ngã có thể khiến ông hứng chịu sức ép lớn. Nhưng điều đó cộng thêm việc “ôm đồm” mọi giải đấu chưa chắc đã làm điều tốt với MU, đặc biệt là khi CLB đang bước vào giai đoạn quyết định mùa giải.

Còn nhớ, sau trận đấu với St Etienne, HLV Mourinho từng bực dọc: “Tôi thất vọng với FA Cup khi họ đã sắp xếp lịch thi đấu trận đấu với Chelsea ở FA Cup, trước khi bốc thăm Europa League. Hãy thử tưởng tượng rằng chúng tôi phải tử chiến với Chelsea rồi hành quân tới Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… Chúng tôi cũng sử dụng đội hình U21 để đá FA Cup như Man City. Đơn giản, chúng tôi là MU”.

Liệu có trụ cột của MU có thể vượt qua được giai đoạn nước rút mùa giải?
Liệu có trụ cột của MU có thể vượt qua được giai đoạn nước rút mùa giải?

Ở thời điểm này, MU mới chỉ chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ từ sự “ôm đồm” của Mourinho nhưng khi mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng, sức ép khủng khiếp từ việc trải qua những trận đấu “có tính chất cực kỳ quan trọng” liên tiếp có thể khiến MU khó đứng vững.

Cần nhấn mạnh rằng ở đội hình của MU có một vài vị trí không thể thay thế như của Ibrahimovic. Ở trận chiến với Blackburn tại FA Cup, MU đã chơi vô cùng tệ hại cho tới khi HLV Mourinho buộc phải tung chân sút người Thụy Điển vào sân. Cuối cùng, MU chiến thắng nhưng nó chỉ ra sự phụ thuộc lớn vào Ibrahimovic.

Tất nhiên, Ibrahimovic không thể mãi cứu thế cho MU, đặc biệt ở giai đoạn nước rút. Do đó, nếu Mourinho quá “ôm đồm” có thể dẫn tới bài toán thể lực cho những trụ cột như Ibrahimovic. Tương tự là các vị trí của Carrick, Pogba… những người có thể sẽ “cày ải” liên tục cho tới cuối mùa giải.

Chấn thương của Mkhitaryan chỉ là lời cảnh báo đầu tiên cho HLV Mourinho. Có thể thấy, ông đang đứng trước canh bạc lớn. Nếu thành công trong tất cả mục tiêu của mình (ở FA Cup, League Cup, Premier League, Europa League), “Người đặc biệt” sẽ được vinh danh và đồng thời nó có thể sẽ là “đòn bẩy” cho thành công của CLB trong tương lai. Ngược lại, Mourinho có thể đứt gánh giữa đường bởi sự “tham lam” của mình.

H.Long