Olympic Việt Nam vững tin hướng về SEA Games 26
(Dân trí) - Cuộc hành trình vòng loại Olympic London của đội Olympic Việt Nam đã chấm dứt. Dù thua trận trước đối thủ Ả Rập Xê Út, Olympic Việt Nam vẫn có đủ tự tin hướng về sân chơi chính SEA Games 26, nơi thầy trò HLV Falko Goetz lĩnh nhận nhiệm vụ chinh phục “vàng”...
Ngay từ đầu, BHL đã quyết định lấy các trận đấu vòng loại Olympic London như những cữ thử nghiệm, phát hiện tài năng cho kỳ SEA Games 26 sắp diễn ra tại Indonesia và xa hơn nữa là chuẩn bị lực lượng kế cận cho ĐTQG. Vì lý do này, hàng loạt cầu thủ tiềm năng sinh giai đoạn 1990 - 1992 đã được trao cơ hội chứng tỏ tài năng.
Khi chấp nhận sử dụng cầu thủ trẻ, việc vấp phải những rủi ro xuất phát từ hạn chế về khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm trận mạc quốc tế như các hậu vệ vừa mắc phải trong những cuộc đối đầu với Olympic Ả Rập Xê Út là điều khó tránh khỏi.
Olympic Việt Nam không thể cản bước Olympic Ả Rập Xê Út, nhưng thất bại vừa qua không hoàn toàn vô nghĩa, theo như lời HLV Phan Thanh Hùng phát biểu sau trận lượt về. Olympic Việt Nam không thể tạo ra đột biến, nhưng mục tiêu thử nghiệm và tuyển chọn tài năng hướng tới SEA Games 26 đã thu được kết quả đáng kể.
Ở vị trí “gác đền”, thủ môn Tuấn Mạnh hiện đang khoác áo HA Gia Lai đã và đang thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc. Dù chưa được trao cơ hội, thủ thành Ngọc Bửu (CS Đồng Tháp) cũng gây ấn tượng mạnh trong suốt quá trình tập trung cùng đội Olympic.
Khu vực “phó tướng” Phan Thanh Hùng và “thuyền trưởng” Falko Goetz cảm thấy hài lòng hơn cả chính là hàng tiền vệ, nơi tập trung nhiều cầu thủ chất lượng và có kinh nghiệm thi đấu khá dày dạn. Hàng tiền vệ được định hình như: Mạnh Dũng, Văn Bình -Văn Thắng - Nguyên Sa, Văn Quyết đều đáp ứng đúng sự kỳ vọng của BHL trong nhiệm vụ tổ chức tấn công, lẫn hỗ trợ phòng ngự.
Trong cả 2 lượt đấu, “thuyền trưởng” Yousit Anbrar bên phía Ả Rập XeeUts đều phải dành tặng lời khen đặc biệt cho các tiền vệ Olympic Việt Nam, cùng sự năng nổ của đội trưởng Trọng Hoàng. Với một tuyến giữa luôn biết gây đột biến, Olympic Việt Nam tạo ra chẳng ít cơ hội ghi bàn, tiếc là các tuyển thủ lại không tận dụng tốt do kém may mắn.
Trên hàng tiền đạo, việc được tăng cường thêm Đình Tùng, Ngọc Anh (sinh năm 1988) có thể sẽ giúp HLV Falko Goetz dễ dàng tìm ra sự lựa chọn thích hợp và hiệu quả cho hàng tấn công, bên cạnh những cái tên còn lại từ vòng loại Olympic London là Trọng Hoàng, hoặc Hà Minh Tuấn.
Điều Olympic Việt Nam lo ngại nhất trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 26 là năng lực của hàng phòng ngự, nơi gồm hầu hết là những gương mặt mới. Muốn cải thiện được hạn chế, cách duy nhất có thể làm lúc này là trao thật nhiều cơ hội cọ xát để những cầu thủ tiềm năng như Thanh Hào, Văn Nam, Anh Quang, Văn Thuận, Âu Văn Hoàn, Doãn Bắc…tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc.
Trong bối cảnh khu vực phòng thủ thiếu hụt cầu thủ kinh nghiệm, sự góp mặt của trung vệ Long Giang và hậu vệ trái Ngọc Anh (sinh năm 1988) có thể sẽ đóng vai trò nền móng quan trọng, giúp HLV Falko Goetz định dạng ra hàng phòng thủ chắc chắn trước cuộc hành trình trên đất Indonesia.
Quang Vinh