1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ngôi sao bóng đá tuổi Tỵ hứa hẹn tỏa sáng trong năm 2013

(Dân trí) - Cùng sinh năm 1989, những Trọng Hoàng, Gia Từ, Nguyên Sa, Âu Văn Hoàn đều là những gương mặt quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Trong năm Quý Tỵ, tất cả đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng hơn nữa, khi bước vào độ tuổi chín của sự nghiệp.

Trọng Hoàng được nhắc đến đầu tiên bởi anh chính là một trong những tài năng của bóng đá Việt Nam. Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1989, Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ Nghệ An lên tuyển từ rất sớm. Với kỹ thuật toàn diện, thể lực sung mãn và đặc biệt là luôn có một tinh thần chiến đấu như một chiến binh, Trọng Hoàng thực sự là niềm tự hào của bóng đá xứ Nghệ, sau thời của những Huy Hoàng, Công Vinh...
 
Trọng Hoàng trưởng thành từ khá sớm

Trọng Hoàng trưởng thành từ khá sớm

Năm 2012 là năm đáng quên với tiền vệ xứ Nghệ, khi SLNA không thể bảo vệ ngôi vô địch. Chưa hết, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã thất bại nặng nề tại AFF Cup và cá nhân Trọng Hoàng cũng đã thi đấu chưa hết khả năng.

Chia tay đội tuyển, Trọng Hoàng lại gặp rắc rối liên quan đến chuyện hợp đồng ở CLB. Chính lý do này đã khiến anh không được gọi lên tuyển tập trung đầu năm 2013 vì HLV Hoàng Văn Phúc lo ngại Trọng Hoàng bị ảnh hưởng bởi những vấn đề ngoài chuyên môn.

Tuy nhiên, cuối cùng thì Trọng Hoàng đã quyết định tương lai, khi ở lại SLNA với một bản hợp đồng có giá trị khá khiêm tốn. Trọng Hoàng khẳng định, đội bóng quê hương vẫn luôn là số 1 và anh không muốn ra đi trong hoàn cảnh đội bóng rất cần mình.

Ở lại SLNA là một quyết định hoàn toàn đúng đắng với Trọng Hoàng. Ở SLNA, chắc chắn Trọng Hoàng sẽ được giao trọng trách đeo băng đội trưởng thay đàn anh Huy Hoàng. Năm 2013, Trọng Hoàng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, khi mà anh được lãnh đạo CLB, người hâm mộ tin tưởng tuyệt đối. Bản thân Trọng Hoàng với quyết định gắn bó cùng đội bóng quê hương, cũng cho thấy sự trưởng thành ở anh. Thi đấu tốt, cơ hội lên tuyển vẫn còn nguyên với Trọng Hoàng.
 
Gia Từ đang có chỗ đứng vững chắc ở tuyển Việt Nam

Gia Từ đang có chỗ đứng vững chắc ở tuyển Việt Nam

Cái tên Gia Từ chính là bất ngờ lớn nhất trong danh sách ĐTVN tập trung chuẩn bị cho AFF Cup năm ngoái. Bất ngờ ở chỗ, Gia Từ còn rất trẻ và anh mới chỉ đá V.League đúng một mùa giải trong màu áo của Ninh Bình. Tuy nhiên, cũng chỉ cần có vậy, HLV Phan Thanh Hùng đã thấy ngay những phẩm chất rất cần thiết của một trung vệ hội tụ ở cầu thủ gốc Hà Tĩnh này.

Hành trình lên tuyển của Gia Từ là một câu chuyện rất thú vị. Ít ai biết, Gia Từ theo nghiệp bóng đá từ vị trí...thủ môn ở đội Xuân Thành Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi đội lên hạng Nhì, Gia Từ không cạnh tranh được vị trí bởi Xuân Thành Hà Tĩnh có nhiều thủ môn giỏi. Bất đắc dĩ, anh được đẩy lên đá trung vệ, thế mà lại đá được luôn, thậm chí còn rất tốt.

Khả năng chỉ huy hàng thủ, đầu óc quan sát, bọc lót tốt và đặc biệt là khả năng không chiến, những phẩm chất của Gia Từ ngay lập tức lọt vào mắt xanh của nhiều CLB. 

Trong bối cảnh ĐTVN vắng hàng loạt trung vệ như Quang Thanh, Phước Tứ, Như Thành...thì Gia Từ đã trở thành lựa chọn rất hợp lý với HLV Phan Thanh Hùng và bây giờ là Hoàng Văn Phúc. Thi đấu ngày càng trưởng thành, bản lĩnh, Gia Từ ngày càng để lại sự yên tâm lớn ở hàng phòng ngự.

Thậm chí trong 3 trận giao hữu vừa qua của ĐTVN, Gia Từ đã 2 lần lập công. Đó thực sự là một dấu ấn không dễ tạo ra bởi các trung vệ.
 
Tiền vệ Nguyên Sa ngày càng trưởng thành hơn

Tiền vệ Nguyên Sa ngày càng trưởng thành hơn

So với Gia Từ, tân binh Nguyên Sa đã khẳng định được tên tuổi nhiều năm ở CLB SHB.ĐN. Thậm chí ở đội bóng sông Hàn, Nguyên Sa chính là bản sao của Minh Phương. Dù có sự cạnh tranh vị trí của một loạt những tiền vệ tài năng như đàn anh Minh Phương, Thanh Hưng và một thời gian dài là tiền vệ nhập tịch Nguyễn Rogerio, nhưng Nguyên Sa vẫn biết cách tỏa sáng. Ít được trao cơ hội, nhưng mỗi lần được HLV Lê Huỳnh Đức tin dùng, Nguyên Sa đều chắt chiu cơ hội. Điểm mạnh của Nguyên Sa, chính là khả năng đá tốt ở nhiều vị trí, từ chạy cánh, tiền vệ phòng ngự, đến cả trung vệ. Tất nhiên, sở trường tiền vệ vẫn chính là vị trí mà Nguyên Sa chơi tốt nhất.

ĐTVN sau khi Minh Phương giã từ sự nghiệp, Tài Em không còn phong độ cao, thì Nguyên Sa đang được kỳ vọng lớn. Bên cạnh đàn anh Tấn Tài, Nguyên Sa đang dần khẳng định được chỗ đứng và góp phần giúp tuyến giữa của ĐTVN chơi có nét hơn. Chắc chắn nếu tiếp tục được trao cơ hội, Nguyên Sa sẽ tỏa sáng trong tương lai gần.

Gương mặt tuổi Tỵ cuối cùng được kỳ vọng tỏa sáng trong năm 2013 là Âu Văn Hoàn. Với những gì đã thể hiện ở CLB SLNA, Âu Văn Hoàn hoàn toàn xứng đáng được gọi khoác áo ĐTQG.
 
Âu Văn Hoàn đang là hậu vệ phải số 1 của bóng đá Việt Nam

Âu Văn Hoàn đang là hậu vệ phải số 1 của bóng đá Việt Nam

Hậu vệ đội SLNA đã chơi rất tốt ở mùa giải 2012. Trước đó, Âu Văn Hoàn cũng thi đấu rất ấn tượng trong màu áo ĐT U23 VN tại SEA Games 26. Nền tảng thể lực tốt, sự xông xáo, khả năng hỗ trợ tấn công được đánh giá rất cao, là những điểm mạnh của Âu Văn Hoàn. Điểm mạnh cũng là điểm yếu của Âu Văn Hoàn, chính là hậu vệ này luôn thi đấu quá nhiệt.

Những Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Gia Từ và Nguyên Sa, đều đang đầy khát khao cống hiến và ngày càng trưởng thành. Trong năm con rắn, tất cả đều hứa hẹn tỏa sáng, dù ai cũng hiểu rằng, thành công không dễ gì đạt được.

Hiểu Minh