1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Ngày tết thiếu nhi, bãi xe “hốt bạc”

(Dân trí) - Các bãi giữ xe “tự phát” xung quanh các khu vui chơi, giải trí tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hôm nay được mùa làm ăn lớn nhờ hàng ngàn thiên thần nhí đi vui chơi ngày 1/6.

Ngày tết thiếu nhi, bãi xe “hốt bạc”

Các điểm giữ xe tự phát kín đặc xe
 
Khu vui chơi giải trí Thanh thiếu Nhi Đắk Lắk đón nhận một lượng lớn người đổ về từ sáng sớm khiến khuôn viên đặc kín người. Bãi giữ xe trong khuôn viên cũng quá tải. Rất nhiều người phải túa ra các điểm trông giữ tự phát xung quanh đó để gửi xe.

 

Vỉa hè các con đường quanh khu vui chơi tấp dài hàng nghìn chiếc xe máy. chưa từng thấy. Chủ các bãi xe được dịp “chặt chém”, thu 10.000 - 15.000/chiếc xe máy; cao gấp 5-7 lần so với ngày thường. Nhiều bậc phụ huynh dù không đồng tình với cách tận thu của các chủ bãi xe song vì là ngày vui của con nên không muốn làm lớn chuyện. Hơn nữa, để con vào được điểm vui chơi, họ không còn cách nào khác là phải gửi xe giá cao. Bởi vậy ngày vui của thiếu nhi cũng trở thành “ngày vui” của rất nhiều người làm dịch vụ quanh khu vui chơi này.
 
Ngày tết thiếu nhi, bãi xe “hốt bạc”
Dù vất vả và tốn kém, các bậc cha mẹ vẫn cố gắng để con có một ngày vui trọn vẹn.
 
Ngày thiếu nhi

Các bãi xe quanh công viên Thủ Lệ (Hà Nội) hôm nay cũng được ngày bội thu (Ảnh: Quang Phong)
 
Công viên kín đặc người trong ngày Tết thiếu nhi
Các ô cỏ đều được tận dụng làm bãi giữ xe. Tuy nhiên giá cả trông xe theo đánh giá của nhiều người dân là "chấp nhận được" trong một ngày quá tải như sáng nay. (Ảnh: Lê Trường).

 

Viết Hảo