1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ trả 19 cổ vật cho Ai Cập

(Dân trí) - Một bảo tàng tại New York đã quyết định trả lại cho Ai Cập 19 cổ vật được tìm thấy trong hầm mộ của Vua Tutankhamen, hay còn được gọi là Vua Tut - vị vua trẻ nhất Ai Cập cổ đại.

 
Mỹ trả 19 cổ vật cho Ai Cập - 1
Một trong số các cổ vật sẽ được trả lại cho Ai Cập.
 
19 cổ vật, trong đó có một bức tượng con chó nhỏ bằng đồng và một chiếc vòng tay trang sức hình tượng nhân sư, từng là một phần trong hầm mộ tuyệt đẹp của Vua Tut, được nhóm khai quật do nhà khảo cổ Anh Howard Carter dẫn đầu phát hiện năm 1922 tại Thung lũng của các vị Vua ở thành phố Luxor.
 
Các cổ vật từ hầm mộ Vua Tut không được phép đem ra khỏi Ai Cập nhưng chúng vẫn bị tuồn ra nước ngoài và trở thành bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan tại thành phố New York trong khoảng thời gian từ những năm 1920 đến những năm 1940.
 
Mỹ trả 19 cổ vật cho Ai Cập - 2

Một chiếc vòng cổ.

“Những cổ vật này không được phép rời khỏi Ai Cập, vì vậy chúng thuộc sở hữu hợp pháp của chính phủ Ai Cập”, Thomas Campbell, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan nói trong một tuyên bố ngày 10/11.

Chủ tịch Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập, ông Zahi Hawas, đã miêu tả quyết định trên của bảo tàng Metropolitan là “một hành động tuyệt vời” và cho biết các cổ vật “đã bị xuất khẩu trái phép”.
 
Mỹ trả 19 cổ vật cho Ai Cập - 3
Một con chó bằng đồng được tìm thấy trong hầm mộ Vua Tut.

Các cổ vật dự kiến sẽ được trưng bày tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York vào tháng 1 năm tới, sau đó được trưng bày một lần nữa trong cuộc triển lãm các cổ vật Ai Cập ở bảo tàng Metropolitan trước khi chính thức hồi hương vào tháng 6/2011.

Các cổ vật dự kiến sẽ được đặt tại Bảo tàng Đại Ai Cập ở Giza, dự kiến khai trương vào năm 2012.
 
Mỹ trả 19 cổ vật cho Ai Cập - 4
4 chiếc đinh.

Tutankhamen là vị hoàng đế thứ 12 của triều đại thứ 18 của Ai Cập, trị vì trong khoảng thời gian từ 1333-1323 trước Công nguyên. Tutankhamen lên ngôi khi còn rất trẻ, năm 9 tuổi, và được ghi nhận là vị Hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Các nhà khoa học tin rằng Tutankhamen chết vì bệnh sốt rét năm mới 18 tuổi.

An Bình
Theo BBC