1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ “có vài ý tưởng” về kẻ giết nhà khoa học hạt nhân Iran

(Dân trí) - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Leon Panetta hôm qua cho hay các quan chức Mỹ có “một vài ý tưởng” về người đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân ở Tehran vào tuần này, nhưng khẳng định Mỹ không liên quan.

Mỹ “có vài ý tưởng” về kẻ giết nhà khoa học hạt nhân Iran - 1
Chiếc ô tô chở nhà khoa học Iran Ahmadi Roshan đã bị gài bom.

 

Trong cuộc gặp mặt với các binh sỹ tại một căn cứ quân sự ở Texas, ông Panetta cho biết Mỹ “không hề liên quan, dưới bất kỳ hình thức nào, đối với vụ ám sát xảy ra ở đó”.

 

“Tôi không chắc ai liên quan. Chúng tôi có một vài ý tưởng về người có thể liên quan. Nhưng chúng tôi không biết chính xác ai liên quan”, ông cho biết thêm.

 

Mỹ đã phủ nhận cáo buộc của Iran rằng nước này có dính líu tới vụ giết hại nhà khoa học hạt nhân Mostafa Ahmadi Roshan trong vụ tấn công bằng bom xe vào đầu tuần này. Hôm thứ tư vừa qua Mỹ đã lên án hành động bạo lực này.

 

Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói chuyện qua điện thoại sau khi Iran cáo buộc hai nước này là chủ mưu của vụ ám sát.

 

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết ông không biết kẻ nào thực hiện vụ tấn công nhưng khẳng định Israel không thương tiếc trước cái chết của nhà khoa học Ahmadi Roshan.

 

Theo trang web của trường đại học Ahmadi Roshan đã tốt nghiệp một thập kỷ trước, trường Sharif, ông là phó giám đốc cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz.

 

Vụ tấn công làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Israel hoặc các đồng minh của nước này đang tìm cách phá hoại chương trình hạt nhân của Iran, trong khi Washington và EU thắt chặt các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran.

 

Phan Anh

Theo AFP