1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Trung giảm ngập lụt, miền Bắc rét nhẹ

(Dân trí) - Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục xuống, tình trạng ngập lụt ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm dần. Tuy nhiên, cần đề phòng sạt lở đất tại các vùng ven sông. Nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ, có nơi 14 độ C.

Theo thông báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, đến sáng nay (19/11), lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên xuống mức báo động (BĐ) 1, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định), hạ lưu sông Ba (Phú Yên) còn trên mức BĐ1. Do lũ xuống dần nên tình trạng ngập lụt ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng sạt lở đất tại các vùng ven sông.

Tại miền Bắc, do tác động của không khí lạnh tăng cường nền nhiệt toàn miền tiếp tục giảm nhẹ. Một số địa phương  khu vực vùng núi cao giảm thấp nhất còn 14 độ C, trời rét; Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội có mưa vài nơi, đêm se lạnh.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 19/11 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 22 - 25 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi 14 - 16 độ,  cao nhất 22 - 25 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác, riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 23 - 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Nam Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ. 
 
Cảnh báo vùng thời tiết nguy hiểm trên biển
 
Chiều ngày 18/11, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ đã phát một cảnh báo một vùng thời tiết trên biển để ngư dân chú ý đề phòng. Theo thông tin, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp hồi 13 giờ chiều 18/11 có vị trí ở vào khoảng 4.5 - 5.50N - 112.0 - 113.00E nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bà con ngư dân cần chú ý vùng thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động ứng phó
Bà con ngư dân cần chú ý vùng thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động ứng phó

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực  Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Khu vực Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rìa Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường nên vùng biển có gió Đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ.

Để chủ động đối phó với tình hình thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ huy PCLB& TKCN TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển và những tàu thuyền nhỏ đang hoạt động ven bờ để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết nguy hiểm để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc với Ban chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng. 

Phạm Thanh - Công Bính