1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc, miền Trung đón năm mới trong rét đậm, rét hại

(Dân trí) - Không khí lạnh bao trùm khắp các địa phương miền Bắc và miền Trung khiến các địa phương tại hai khu vực này sẽ đón năm mới trong giá rét.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy  văn TƯ cho biết, sau khi tràn qua miền Bắc, chiều 30/12 không khí lạnh đã ảnh hưởng tới hết các tỉnh Trung Trung Bộ gây ra mưa và mưa nhỏ. Không khí lạnh với cường độ mạnh khiến các địa phương chìm trong giá rét. Tại một số địa phương vùng núi phía Bắc nền nhiệt về đêm đã xuống dưới 0 độ C gây ra băng tuyết và sương muối. Đây là trạng thái thời tiết có hại cho con người và vật nuôi. Tại  Hà Nội, nền nhiệt cũng hạ thấp nhất chỉ còn 10 độ C, trời rét đậm. 
Băng tuyết đã xuất hiện ở Sapa (Ảnh: Phạm Ngọc Bằng)
Băng tuyết đã xuất hiện ở Sapa (Ảnh: Phạm Ngọc Bằng)
 
“Toàn bộ miền Bắc sẽ đón  năm mới trong giá rét cao điểm của mùa đông; miền Trung còn có mưa rải rác, trời rét đậm. Dự báo, đợt rét này còn kéo dài trong 1- 2 ngày tới”- Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết.
 
Cũng theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 30/12 như sau: 

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trời  rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14, có nơi 5 – 7 độ, cao nhất 13 - 16 độ, có nơi 8 – 10 độ. 

Phía đông Bắc bộ, nhiều mây, không mưa; trời rét đậm, vùng núi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 9 - 12, vùng núi 5 – 8 độ, cao nhất 14 - 17, vùng núi 10 – 13 độ. 

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 10 – 13 độ, cao nhất 14 – 17 độ. 

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời rét, phía bắc có rét đậm nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, phía nam 13 – 16 độ,  cao nhất 14 - 17 độ, phía nam 17 – 20 độ. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía nam có mưa rải rác; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, phía nam 22 – 25 độ, cao nhất 22 - 25 độ, phía nam 27 – 30 độ. 

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24,  cao nhất 29 – 32 độ.
 
Phạm Thanh