1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City sắp bán Balotelli: Đã tới lúc nói lên câu giã từ

(Dân trí) - Sau buổi tập cùng Man City vào hôm qua, Balotelli đã chào tạm biệt các đồng đội ở Man City, điều đó đang khiến nhiều người tin rằng chuyện anh chuyển sang AC Milan chỉ còn là vấn đề của “ngày một, ngày hai”. Balotelli ra đi, có lẽ điều đó tốt cho tất cả…

Trong danh sách các cầu thủ Man City đăng ký cho trận đấu của Man City với QPR sẽ diễn ra vào đêm nay không có tên Balotelli, bên cạnh đó, sau buổi tập của đội bóng này vào ngày hôm qua người ta đã bắt gặp hình ảnh Nasri tiến tới ô tô của Balotelli (dường như để tạm biệt), trợ lý huấn luyện viên Brian Kidd còn tặng tiền đạo người Italia có chữ ký của ông. Điều đó làm dấy lên nghi ngờ về việc tiền đạo người Italia rời Etihad.
 
Brian Kidd tặng chữ ký cho Balotelli để kỷ niệm?
Brian Kidd tặng chữ ký cho Balotelli để kỷ niệm?

 

Với giới thạo tin, việc Balotelli rời Man City không phải nghi ngờ nữa mà đã được hoàn thành đến 99%. Theo các thông tin được tiết lộ thì tiền đạo người Italia đã đạt được thỏa thuận trở lại quê hương thi đấu cho AC Milan ngay trong tháng 1 này với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 17 triệu bảng. Số tiền này ít hơn 7 triệu bảng so với mức phí mà Man City bỏ ra để chiêu mộ Balotelli từ Inter cách đây 2.5 năm.

 

Nhìn vào giá trị tiền bạc, nếu đúng Man City chỉ bán được Balotelli với giá 17 triệu bảng thì có nghĩa đội bóng này đã có một thương vụ mua bán thất bại. Đội chủ sân Etihad đón tiền đạo này về khi anh chưa đầy 20 tuổi và suốt gần 3 năm qua, Balotelli cũng có các tiến bộ nhất định về chuyên môn. Vậy nên để Super Mario ra đi với giá trị chuyển nhượng rẻ tới hơn 1/4 so với số tiền đã mua anh kể ra cũng hơi thiệt cho Man City.

 

Tuy nhiên, phải thấy rằng ở hoàn cảnh hiện tại Man City đang muốn đẩy Balotelli ra đi thì việc thua thiệt vài triệu bảng có lẽ cũng chẳng phải là vấn đề đội bóng này cần quan tâm. Dù sao việc thu về gần 3/4 số tiền chuyển nhượng cũng không phải là tồi, nhất là trong thời điểm rất ít các đội bóng dám theo đuổi Balotelli. Cuộc chia ly nào cũng để lại những nỗi buồn, nhưng xét cho cùng Balotelli rời Man City sẽ tốt cho cả anh lẫn CLB.
 
 

Trên phương diện đội bóng, kể từ khi mua Balotelli họ đã chịu rất nhiều điều tiếng xấu mà cầu thủ này gây ra. Không phủ nhận những cống hiến của tiền đạo mới được nhập quốc tịch Italia cách đây chưa đầy 5 năm, nhưng những scandal anh gây ra trong 2.5 ở Anh quá nhiều. Từ việc ẩu đả, gây sự với đồng đội trên sân tập, quậy phá bên ngoài sân và thậm chí mới đây khiến huấn luyện viên Mancini nổi nóng đến mức không kìm chế nổi và suýt đánh nhau .

 
Mancini cần tạo kỷ luật tốt tại Man City, nhưng ông không thể làm điều đó nếu có mặt Balotelli
Mancini cần tạo kỷ luật tốt tại Man City, nhưng ông không thể làm điều đó nếu có mặt Balotelli
 

Với một đội bóng đang trên đà phát triển với đích nhắm là nằm trong tốp các đội bóng lớn trên thế giới thì những trò lố của Balotelli khiến hình ảnh của đội bóng này bị hoen ố trầm trọng. Đó là điều mà các nhà quản lý của Man City rất dị ứng, bởi những scandal này khiến sức hút của Man City với người hâm mộ giảm đáng kể.

 

Vẫn biết rằng chuyện những cầu thủ lắm tài nhiều tật xưa nay chả hiếm, Mancini có lẽ cũng cố gắng uốn ắn Balotelli bởi ông nhìn thấy tài năng lớn ở anh. Tiếc rằng, sau những lần tiền đạo này gây sóng gió, Mancini cũng vẫn bị điều tiếng là bên vực học trò (dù có hoặc không bênh). Điều đó không tạo ra môi trường kỷ luật tốt cho The Citizens, mà ai cũng biết rằng muốn là một đội bóng phát triển mạnh thì yếu tố kỷ luật phải đặt lên hàng đầu.

 

Vô kỷ luật đã đành, Balotelli cũng không có được phong độ tốt từ đầu mùa. Thực ra từ đầu mùa, cả hàng công của Man City đều không có được phong độ cao. Tevez dần trở nên nặng nề, Aguero cũng không còn sắc bén như mùa trước, anh cũng rất hay chấn thương, còn Dzeko chỉ chơi hay khi vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, cả ba cầu thủ trên ít nhiều còn để lại dấu ấn và ghi công, trong khi Balotelli “lại lặn mất tăm”.

 

Man City vẫn cần tăng cường tiền đạo, nhưng nếu để nguyên cả 4 người đang có thì sẽ rất khó để mua về tiền đạo mới, bởi giờ các ông chủ của Man City cũng bắt đầu thực hiện chính sách thắt chặt chi tiêu chứ không còn vung tay mua sắm bừa bãi như cách đây vài năm. Vậy thì muốn tăng cường thêm người thì chỉ còn cách dọn chỗ trước, và Balotelli chính là ứng viên thích hợp nhất cho việc lấy chỗ.
 
Balotelli cần môi trường ít cạnh tranh hơn để hồi phục lại phong độ
Balotelli cần môi trường ít cạnh tranh hơn để hồi phục lại phong độ

 

Trên khía cạnh cá nhân, Balotelli rời Man City cũng tốt cho sự nghiệp của anh. Cuộc sống và bóng đá Anh dường như không phù hợp với “Cậu bé hư”, đặc biệt tại một đội bóng có sức cạnh tranh mạnh như Man City cũng khiến cho Balotelli chịu nhiều áp lực, đặc biệt khi không có được phong độ tốt thì càng khó có thể trở lại. Nếu tiếp tục ở lại, tương lai của Balotelli sẽ như thế nào thì rất khó trả lời, nhưng có lẽ tối tăm nhiều hơn là tươi sáng.


Với những gì đã và đang diễn ra, nếu ở lại Etihad, khả năng kiếm vị trí trên hàng công của Man City sẽ không dễ dàng khi 1 suất đã là của Aguero và 3 người còn lại sẽ phải cạnh tranh suất còn lại. Balotelli cần một môi trường ít sự cạnh tranh hơn để được ra sân nhiều hơn nên việc chuyển về Milan là phù hợp, đội bóng này không có tiền đạo đẳng cấp thực sự khi họ đã bán đi Ibrahimovic vào Hè vừa qua.

 

2.5 năm ở Etihad, nếu không nhắc đến những trò quậy phá, Balotelli đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ Man City, đặc biệt nhất có lẽ là bàn mở tỷ số giúp Man City mở ra trận đại thắng lịch sử 6-1 ngay tại Old Traffrod vào tháng 10/2011. Dẫu vậy quá khứ vẫn mãi là…quá khứ, các CĐV Man City không quên những đóng góp của Balotelli cho đội, nhưng lúc này chính là thời điểm thích hợp để nói lên câu giã từ.

 

Vĩ Giang