1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Logo “xe vua” đã vắng bóng trên các cung đường

(Dân trí) - Sau khi Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá 2 đường dây mua bán logo “xe vua” ở TPHCM, nhiều tài xế xe tải đã tự tay tháo gỡ các logo dán trên xe để tránh bị chú ý.

Liên quan đến 2 đường dây bán logo “xe vua” cho các loại xe tải trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh lân cận mà Bộ Công an vừa triệt phá, ghi nhận của PV Dân trí, trên các trục đường chính ở TPHCM như: Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ…., tình trạng xe tải dán logo đã giảm một cách bất ngờ.

2-1441013829963
1-1441013829665
Một số xe tải vẫn còn dán logo "DV vận tải hàng"

Theo đó, trong hơn 1 giờ ghi nhận tại trục đường Nguyễn Văn Linh – quốc lộ 1A (thuộc địa bàn huyện Bình Chánh), PV ghi nhận chỉ có 2 chiếc xe tải còn gắn logo “DV vận tải hàng”.

Trong khi đó, có mặt tại tuyến đường Trần Đại Nghĩa, chúng tôi ghi nhận tình trạng xe tải dán logo ở đầu xe đã giảm một cách đáng kể. Trong suốt buổi sáng 31/8, chúng tôi chỉ ghi nhận 1 trường hợp xe tải dán logo “DV vận tải hàng” lưu thông trên trục đường này.

Đáng nói là sau khi Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá 2 đường dây mua bán logo “xe vua” ở TPHCM, trong đó có logo “gara Thành Đô", thì đến thời điểm hiện tại, logo này đã hoàn toàn vắng bóng trên các cung đường.

Theo tiết lộ của giới tài xế xe tải, sau khi 2 đường dây bán logo bị công an “sờ gáy”, các đầu nậu chuyên cung cấp logo “gara Thành Đô” đã nhắn tin cho cánh tài xế yêu cầu tạm thời gỡ bỏ logo “gara Thành Đô” ở đầu xe để tình hình tạm lắng xuống, nhiều tài xế cũng nhận được lời khuyên nên chạy xe đúng quy định, chở đúng tải trong thời gian này vì công an đang siết chặt.

5-1441013830206
Nhiều logo "lạ" xuất hiện trên đường
4-1441013830073
3-1441013829829
Riêng logo "Hồng Loan" xuất hiện khá nhiều trên đường

Tuy vậy, PV Dân trí ghi nhận, tình trạng xe tải dán logo “lạ” vẫn còn nhan nhản trên đường.

Trong khoảng 30 phút có mặt trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), chúng tôi nhận thấy các xe tải vẫn còn dán nhiều logo “lạ” như: “Hồng Loan”, “Trưởng Lợi”, “Tam Kỳ” …

Khi được hỏi về ý nghĩa của các logo dán trước đầu xe tải, một tài xế đang nằm nghỉ trên cabin xe cho biết, chỉ chạy thuê cho chủ, còn logo là do chủ gắn nên hoàn toàn không biết ý nghĩa. Tuy nhiên tài xế này cũng thừa nhận việc dán logo trước đầu xe sẽ được cảnh sát giao thông ưu ái hơn khi kiểm tra, xử phạt.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, trưa 26/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 - Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM triệt phá 2 đường dây bán logo xe tải, bắt giữ 7 đối tượng.

6-1441013829723
Các logo trong 2 đường dây mà Bộ Công an vừa khám phá

Cơ quan công an xác định, Lê Thị Cẩm Vân (33 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) là người cầm đầu đường dây chuyên bán logo “Xe chở hàng”, “DNTN gạch Cẩm Vân”, logo hình ngôi sao… . Riêng đối tượng Trần Văn Thới (tự Út, 39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu đường dây bán logo “gara Thành Đô”.

Các đối tượng tự nhận mình có quen biết, là người nhà của cán bộ trong ngành giao thông như CSGT, Thanh tra giao thông, có thể “bảo kê” cho các xe vi phạm Luật giao thông, chở hàng quá khổ, quá tải… trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Ước tính, băng nhóm này đã bảo kê cho hàng trăm nhà xe với hơn 1 ngàn đầu xe các loại, mỗi tháng thu lợi bất chính số tiền từ 2,5-3 tỉ đồng từ việc bán logo bảo kê. Các đối tượng khai nhận, hoạt động từ đầu 2015 đến khi bị triệt phá.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra 2 đường dây này.

Đình Thảo

xahoi-7ac31