1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kim Jong-un: Vũ khí hạt nhân không để “ngã giá”

(Dân trí) - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua khẳng định vũ khí hạt nhân là “mạng sống” của nước này và không phải là cái để “ngã giá”. Bên cạnh đó, Triều Tiên tiếp tục dọa sẽ tấn công căn cứ Mỹ tại Nhật.

 
Kim Jong-un: Vũ khí hạt nhân không để “ngã giá”
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp của Ban chấp hành trung ương đảng Lao động vào ngày chủ nhật tại Bình Nhưỡng.

Theo truyền hình nhà nước Triều Tiên, thông tin trên được lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra trong bài phát biểu vào ngày chủ nhật tại cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, một ngày trước cuộc họp Quốc hội. Tại phiên họp lần đầu tiên được tổ chức trong 2 năm rưỡi qua, dự kiến nhiều quyết định quan trọng được đưa ra.

 

Ông Kim cho biết Triều Tiên đang sắp bước vào chiến tranh và cáo buộc Mỹ muốn lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng, phá hủy kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Lãnh đạo Triều Tiên cũng lên án Mỹ tiếp tục tham gia tập trận chung với Hàn Quốc.

 

Ông Kim cũng nêu rõ rằng Triều Tiên sẽ tăng cường phát triển hạt nhân. Ông cho hay vũ khí hạt nhân là “mạng sống” của đất nước và không thể “ngã giá”, thậm chí với hàng tỷ USD.

 

Ông Kim tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa tầm xa, sau thành công của vụ phóng đưa vệ tinh vào quỹ đạo hồi tháng 12 và sẽ xây các lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ để sản xuất điện.

 

Về kinh tế, ông Kim nhấn mạnh Triều Tiên cần phải làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy, như tập trung vào nông nghiệp, công nghiệp nhẹ để cải thiện đời sống người dân. Giới chuyên gia cho rằng điều này có vẻ như cho thấy lãnh đạo Triều đã “dự cảm” về một cuộc khủng hoảng khi kinh tế nước này phát triển chậm.

 

Triều Tiên dọa tấn công căn cứ Mỹ tại Nhật Bản

 

Trong khi đó, Triều Tiên đe dọa sẽ dùng tên lửa tấn công các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản để trả đũa lại việc Nhật Bản và Mỹ tăng cường trừng phạt nước này.

 

Hôm qua, báo Lao động của đảng Lao động Triều Tiên đưa ra lời cảnh báo trong một bài xã luận. Theo bài báo này, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã quyết định về những mục tiêu tấn công, và tên lửa được sử dụng trong cuộc chiến thực sự sẽ có hỏa lực tương đương với bom hạt nhân chiến thuật hạng nhỏ.

 

Cũng theo bài báo, Triều Tiên có khả năng tấn công vào căn cứ của Mỹ tại Yokosuka, Misawa và Okinawa thuộc Nhật Bản, cũng như các căn cứ trên đất Mỹ và đảo Guam.

 

Đe dọa từ Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch triển khai hệ thống radar hiện đại của Mỹ có khả năng theo dõi tên lửa của Triều Tiên. Trước đó, Nhật Bản cùng với Mỹ thắt chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

 

Vũ Quý

Theo NHK