1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Khởi tố một nữ kế toán chiếm đoạt tiền tỷ

(Dân trí) - Chiều hôm qua 22/12, CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Hoa, kế toán trưởng Ban Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho hay, đối tượng Nguyễn Thị Phương Hoa bị khởi tố với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, sẽ bị tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ. Quyết định khởi tố này cũng đã được Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt.

Ngay sau khi đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam, Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã tiến hành khám xét nơi ở của bà Hoa tại ngõ 11, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.
 
Khởi tố một nữ kế toán chiếm đoạt tiền tỷ - 1
Công an Hà Tĩnh đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nhà ở đối với Nguyễn Thị Phương Hoa
 
Thông tin ban đầu cho biết, ngoài số tiền chiếm đoạt 470 triệu đồng trong tài khoản của Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh, bà Hoa đã dùng các thủ đoạn lập văn bản giả, giả luôn chữ ký của cấp trên để lừa chạy dự án, mua thiết bị... với số tiền gần 10 tỷ đồng.
 
Ngày 15/12, sau khi mất khả năng thanh toán, bị các chủ nợ truy lùng ráo riết, bà Hoa đã đến cơ quan công an đầu thú.
 
Đây là đối tượng nữ thứ 4 bị khởi tố do vỡ nợ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Hà Tĩnh trong vòng hai tháng qua nhưng chắc chắn chưa phải con số cuối cùng. Theo nguồn tin của Dân trí, trên địa bàn tỉnh hiện có khá nhiều con nợ mất khả năng thanh toán, có dấu hiệu của tội lừa đảo, một vài đối tượng trong số này đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Văn Dũng