1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ về “sân bay nổi” cho trực thăng của Trung Quốc

(Dân trí) - Tờ Thời báo Đài Bắc hôm qua cho biết đến năm 2014, hải quân Trung Quốc có thể tiếp nhận chiếc tàu sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện của một cuộc tấn công lưỡng cư, đó là tàu đổ bộ mang trực thăng.

 
Hé lộ về “sân bay nổi” cho trực thăng của Trung Quốc
Tàu Type 081 của Trung Quốc được cho là lấy cảm hứng từ tàu tấn công lưỡng cư lớp Mistral được hải quân Pháp triển khai

Theo Thời báo Đài Bắc, tàu đổ bộ mang trực thăng (LHD) trọng tải 22.000 tấn hiện đang được phát triển ở Trung Quốc và gây lo ngại cho giới quân sự ở Đài Loan. Một số nhà phân tích cho rằng con tàu có thể gây ra “thay đổi chiến lược” ở Eo biển Đài Loan.

 

Thiết kế của tàu lần đầu tiên được Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC), do nhà nước sở hữu, hé lộ tại triển lãm Quốc phòng và an ninh 2012 ở Bangkok hồi đầu tháng 3 vừa qua. Tàu được cho là loại Type 081 mà giới quân sự đã nói tới từ lâu.

 

Theo tuần báo quốc phòng Jane’s, CSIC đã xác nhận sự tồn tại của chương trình Type 081 vào năm 2007, nhưng vào thời điểm đó họ từ chối tiết lộ thêm thông tin. Giai đoạn thiết kế tàu được cho là hoàn thành vào năm 2006, và thiết kế kỹ thuật được bắt đầu ngay sau đó.

 

Tàu dài 211m, có khả năng mang 8 trực thăng trên boong và có nhà chứa cho 4 chiếc trực thăng nữa  hoặc cho tàu đệm khí. Nó sẽ có khả năng chứa tới 1.068 thủy thủ và được trang bị radar, 4 khẩu pháo phòng không tầm thấp và vũ khí chống tàu ngầm.

 

Tầm hoạt động của nó ước tính là 13.000km, với khả năng ở trên biển tới 30 ngày liên tiếp.

 

Type 081 được cho là lấy “cảm hứng” từ tàu tấn công lưỡng cư lớp Mistral được hải quân Pháp triển khai. Một số nhà phân tích cũng chỉ ra điểm tương đồng của nó với tàu sân bay trực thăng lớp Huyuga trọng tải 18.000 tấn được Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản sử dụng từ năm 2009.

 

Giới phân tích quân sự cho rằng CSIC hoàn toàn có khả năng phát triển tàu LHD, đặc biệt là sau khi họ xây dựng 3 tàu vận tải lưỡng cư lớp Yuzhao, loại Type 071, có trọng tải 20.000 tấn. Chiếc cuối cùng được hạ thủy vào tháng 9 năm ngoái và theo tin đồn chiếc thứ tư đang được phát triển. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng với Type 081, song Type 071 chỉ có sức chứa 2 trực thăng vận tải hạng nặng Z-8.

 

Tờ Thời báo Đài Bắc cho rằng chiếc Type 081 đầu tiên có thể được triển khai vào đầu năm 2014. Chiếc Type 071 đầu tiên được triển khai vào tháng 12/2006, 2 năm sau khi mẫu của nó được hé lộ.

 

Một số thông tin cho rằng hải quân Trung Quốc có thể đang tìm cách tăng số lượng tàu Type 081 lên tới 3 chiếc.

 

Dựa vào khả năng có thể mang nhiều loại trực thăng, như trực thăng vận tải Z-8 và Z-9 hay trực thăng tấn công Z-10, các nhà phân tích cho rằng Type 081 sẽ củng cố vững chắc cho khả năng của hải quân Trung Quốc, nhằm tiến hành các hoạt động nhân đạo cũng như những kế hoạch vượt ra ngoài vùng biển nước này, phản ánh những lựa chọn chiến lược của hải quân Trung Quốc trong những năm gần đây.

 

Nó sẽ đóng vai trò quân trọng và có khả năng làm thay đổi thế trận trong bất kỳ cuộc tấn công lưỡng cư nào vào Đài Loan hay các đối thủ khác trên biển đông.

 

Vũ Quý

Theo Taipei Times