1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội "thúc" hoàn thiện cầu vượt bộ hành

(Dân trí) - Để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, Thành phố vừa có công văn yêu cầu Sở GTVT và Ban quản lý các dự án trọng điểm đưa vào sử dụng các cây cầu vượt bộ hành đã hoàn thành và sớm hoàn thiện những cây cầu còn dở dang.

Hà Nội "thúc" hoàn thiện cầu vượt bộ hành - 1
Cầu bộ hành trước cổng Đại học Giao thông vận tải
 
Cụ thể, đối với các cầu vượt bộ hành đã thi công xong, đủ điều kiện để bàn giao đưa vào sử dụng, khai thác, Thành phố yêu cầu Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tổ chức bàn giao cho Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, đưa vào khai thác, sử dụng trong tháng 3/2011.

Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc để việc tiếp nhận, bàn giao thực hiện nhanh chóng, đúng quy định.

Đối với các cầu vượt bộ hành đang thi công dở dang, Thành phố yêu cầu Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tập trung chỉ đạo, chủ động làm việc với các sở, ngành và các đơn vị liên quan để sớm hoàn thành các hạng mục công việc còn lại đảm bảo chất lượng, mỹ quan đô thị, hiệu quả, công khai và an toàn theo quy định.
Hơn một năm trước, Hà Nội bỏ ra 234 tỷ đồng đầu tư xây dựng xây dựng 18 cây cầu vượt bộ hành, mục tiêu là hạn chế tai nạn giao thông cho người đi bộ. Tuy nhiên, không ít những cây cầu này trở thành “bãi rác”, nơi tiêm chích, hay sới bạc… gây nhếch nhác mỹ quan đô thị. Điều này góp phần làm cho những cây cầu được đầu tư hàng chục tỉ đồng “ế khách”.
 

Quang Phong