1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội thí điểm cho buýt thường đi vào làn buýt nhanh BRT

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho xe buýt thường chạy thí điểm vào làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT.

Ngày 28/4, tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội, Sở GTVT đã đề xuất việc mở rộng thêm một số phương tiện được đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT tuyến Kim Mã – Yên Nghĩa như xe cứu thương, các loại xe ưu tiên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT Hà Nội cùng Tổng Công ty vận tải thí điểm cho các loại xe buýt thường đi vào tuyến BRT, trong 6 tháng.

Xe buýt thường lấn đường buýt nhanh (Ảnh: Minh Thanh)
Xe buýt thường lấn đường buýt nhanh (Ảnh: Minh Thanh)

Tuyến xe buýt nhanh BRT 01 (Yên Nghĩa - Kim Mã), được vận hành từ đầu năm 2017, chạy trên tuyến đường dành riêng có chiều dài 14,77 km, sử dụng 26 xe. Dọc tuyến có 21 nhà chờ và 2 điểm đầu cuối, hoạt động trong làn đường dành riêng.

Báo cáo kết quả vận hành 3 tháng tuyến BRT 01, Sở GTVT Hà Nội cho biết, sản lượng bình quân đạt 41 hành khách/lượt, 13.603 hành khách/ngày.

Trong giai đoạn sử dụng vé miễn phí (từ ngày 1/1 đến ngày 5/2/2017 tức 36 ngày), buýt nhanh BRT vận chuyển đạt 432.630 hành khách, trong đó hành khách vé lượt là 389.400 người, hành khách sử dụng vé tháng là 43.190 người.

Giai đoạn chính thức thu tiền vé (từ ngày 6/2 - 31/3), xe buýt nhanh vận chuyển đạt 791.625 hành khách, trong đó hành khách vé lượt là 388.864 người, hành khách sử dụng vé tháng là 452.761 người.

Sở GTVT Hà Nội đánh giá, tuyến BRT vẫn đang tiếp tục thu hút thêm hành khách sử dụng, đặc biệt nhóm đối tượng có nhu cầu đi lại thường xuyên (vé tháng) có chiều hướng tăng.

Quang Phong