1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Fernando Torres có đáng giá 50 triệu bảng?

(Dân trí) - Chelsea vừa khiến cả thế giới phải choáng váng về mức độ chịu chơi khi chiêu mộ Torres với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng. Liệu đây có phải một khoản đầu tư sáng suốt của ông chủ Abramovich hay chỉ là một hành động vung tay quá trán?

Đập tan mọi hoài nghi của các CĐV về mức độ cam kết với CLB, khiến các đối thủ phải lắc đầu ngán ngại trước sức mạnh tài chính, ông chủ Abramovich của Chelsea vừa gây chấn động giải Ngoại hạng và cả châu Âu khi phá kỷ lục chuyển nhượng xứ sương mù để có được Fernando Torres. Liệu cái giá 50 triệu bảng là đắt hay rẻ?

Fernando Torres có đáng giá 50 triệu bảng? - 1

Chelsea đã chiêu mộ Torres với giá kỷ lục

Có nhiều tiêu chí khác nhau để định giá một tiền đạo. Ngoài những yếu tố có thể định lượng như thể hình, thế lực, kinh nghiệm, số bàn thắng, số pha kiến tạo, đội chính xác trong sút cầu môn…còn những yếu tố định tính rất quan trọng khác: mức độ tham vọng, khả năng thích nghi chiến thuật, khả năng tỏa sáng trong những thời khắc quyết định, tinh thần đồng đội, …

Trên khía cạnh định lượng, có thể Torres không phải mẫu tiền đạo nhả đạn không mệt mỏi như C.Ronaldo hay Messi nhưng xét về hiệu suất, ít chân sút nào của Chelsea hiện tại sánh được với anh. Kể từ ngày gia nhập sân Anfield, anh khiến cả Drogba và Anelka đều bị lu mờ.

Nếu như “voi rừng” cần trung bình 151 phút cho mỗi bàn thắng thì chân sút người TBN chỉ cần 120 phút. Thời gian trung bình của Anelka là 215 phút. Với cùng số năm thi đấu, số bàn thắng của Drogba chỉ là 51, nhiều hơn chút ít so với đồng đội người Pháp (46 bàn) trong khi El Nino có tới 65 lần sút tung lưới đối phương.

Quan trọng hơn, trong 15 lần đụng các đối thủ ở tốp 4 như Arsenal, Chelsea và Manchester United, Torres đã 10 lần lập công. Bị sút tung lưới nhiều nhất chính là the Blues với 7 bàn trong 7 lần đụng độ gần nhất.

Fernando Torres có đáng giá 50 triệu bảng? - 2

Torres luôn biết cách tỏa sáng trong các trận đấu lớn

Trong một giải đấu ngày càng khốc liệt như Premier League, việc có được một chân sút biết tỏa sáng đúng lúc như Torres có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với việc chiêu mộ thành công ngôi sao này, Chelsea đã vừa củng cố đội hình của mình vừa làm suy yếu đối thủ. Quả là nhất cử lưỡng tiện!

Trên khía cạnh định tính, ít ai dám nghi ngờ tham vọng của tiền đạo người TBN. Mặc dù đã có trong tay cả cúp vàng Thế giới lẫn Châu Âu nhưng anh vẫn chưa thôi khắc khoải giấc mộng Champions League. Điều đó được thể hiện rõ trong tuyên bố ngay khi Torres vừa cập bến Stamford Bridge. “Champions League là giải đấu lớn mà mọi cầu thủ đều muốn góp mặt. Đó là một mục tiêu rất quan trọng”.

Cả trong và ngoài sân cỏ, Torres cũng luôn giành được sự tôn trọng và tin tưởng ở đồng đội. Suốt 4 năm tại Anfield, chưa khi nào có tin anh gây bất hòa với ai hoặc dính vào những scandal tình ái hoặc tiệc tùng. Ngay cả khi sự nghiệp gặp nhiều sóng gió như 6 tháng vừa qua, tất cả những gì người ta thấy ở anh là hình ảnh một tiền đạo tận tụy săn lùng cơ hội trên sân và ít gây chú ý trước báo giới.

Bỏ ra 50 triệu bảng, Chelsea không chỉ có một tiền đạo mà họ còn có thể giúp hồi sinh cả đội hình. Sau khi đăng quang Premier League mùa trước, mùa này the Blues đang dần đánh mất hình ảnh của một đội bóng mạnh mẽ, lì lợm bởi liên tục những cú sảy chân. Đội hình rệu rã vì chấn thương là một nguyên nhân nhưng còn một yếu tố khác không thể không nhắc tới đó là nhiệt huyết.

Fernando Torres có đáng giá 50 triệu bảng? - 3

Thành công và tài năng của Torres là xúc tác tốt cho Chelsea

Khi mà các trụ cột đã bước qua tuổi 30 với rất nhiều vinh quang, cảm giác tự hài lòng là khó tránh khỏi. Tuy nhiên với sự hiện diện của một tân binh mới 27 tuổi nhưng đã có trong tay cả cúp VĐTG lẫn châu Âu, các ngôi sao của sân Stamford Bridge chắc chắn sẽ phải nhìn lại mình. Trên sân đấu mọi vị trí buộc phải tìm cách khẳng định bản thân để không bị lu mờ, "mất mặt" trước tài năng mới.

Nếu ví Cech, Terry, Lampard, Essien và Drogba như bộ khung, hạt nhân trong đội hình của Chelsea thì Torres sẽ là một luồng điện mạnh, kích thích tất cả năng nổ hơn, gắn kết hơn. Trong đó Drogba và Anelka phải nỗ lực hơn cả bởi vị trí trên hàng công của họ không còn là đương nhiên.

Mùa này không ít lần “voi rừng” chơi dưới sức, kém nhiệt huyết nhưng anh vẫn được đá chính. Nhưng giờ mọi chuyện sẽ khác. Với khả năng săn bàn của Torres, HLV Ancelotti hoàn toàn có thể chỉ chơi với một tiền đạo cắm duy nhất.

Tóm lại, các CĐV của Chelsea nên vui mừng khi đội nhà có được một "sát thủ" tầm cỡ như Torres. Sự hiện hiện của chân sút này là cú hích vô cùng quý giá mà nhà ĐKVĐ Premier League cần có. Nếu họ không chi 50 triệu bảng thì chắc chắn cũng có các “đại gia” khác sẵn sàng trải thảm đỏ chào mời El Nino.

Thanh Tùng