1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất mạnh tại đông bắc Philippines, 7 người chết

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 6,7 richter đã làm rung chuyển vùng đông bắc Philippines vào sáng sớm nay, khiến 7 người thiệt mạng và gây cảnh báo sóng thần cục bộ.

Viện núi lửa và động đất Philippines cho biết họ đã cảnh báo người dân sống ở các khu vực duyên hải, theo dõi sóng bất thường. Cơ quan này đã nâng mức cảnh báo sóng thần lên cấp độ 2.

 

Tuy nhiên, hiện lệnh sơ tán chưa được đưa ra.

 

Viện trên cũng cảnh báo các tòa nhà yếu về cấu trúc có thể bị hư hại.

 

Trong khi đó Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho hay, dựa trên những dữ liệu hiện có thì có khả năng không xảy ra sóng thần rộng khắp Thái Bình Dương.

 

Cũng theo Viện núi lửa và động đất Philippines, trận động đất nằm dưới độ sâu khoảng 10km và có tâm chấn nằm cách bờ biển Tayasan, Negros Oriental, đông bắc Philippines chỉ khoảng 5km. Rung chấn được cảm thấy cấp 7 ở thành phố Dumaguete và cấp 6 ở thành phố Bacolod.

 

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đo được trận động đất có cường độ 6,7 richter và nằm dưới độ sâu khoảng 20km.

 

Hai đợt dư chấn, 4,8 richter và 5,6 richter (theo số liệu của USGS) xảy ra sau trận động đất chính khoảng 30 phút.

 
Vũ Quý

Theo Reuters