1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất mạnh gây sóng thần nhỏ ở Philippines

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 7,6 richter ngoài khơi bờ biển Philippines vào tối nay đã gây ra một đợt sóng thần nhỏ ở miền đông nước này.

 

Động đất mạnh gây sóng thần ở Philippines

 

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào 8h47 tối ngày thứ sáu (giờ địa phương), ở trên Thái Bình Dương, cách thành phố Sulangan trên đảo Samar 139km và nằm ở độ sâu 34km.

 

Một đợt sóng thần nhỏ chỉ cao 16cm đã xuất hiện ở miền đông Philipines 2 giờ sau đó, gây ra lo ngại có thể có sóng thần lớn hơn nữa.

 
“Chúng tôi xác nhận sóng cao 16cm được thông báo ở Surigao nhưng chưa có thông tin gì từ khu vực”, người đứng đầu Viện núi lửa và địa chất học Philippines (Phivolcs) Renato Solidum cho biết trên đài phát thanh DZMM. Ông cho biết “những đợt sóng tiếp theo sẽ cao hơn”.

 

Tuy nhiên Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ngay sau đó đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần ở Philippines và Indonesia.

 

Cảnh báo sóng thần ban đầu cũng được đưa ra với Nhật, Đài Loan và nhiều đảo Thái Bình Dương, nhưng được dỡ bỏ ngay sau đó.

 

Lệnh cảnh báo sóng thần đã khiến người dân dọc bờ biển miền đông Philippines hoảng loạn. Nhiều người phải sống trong cảnh mất điện, do điện bị cắt trong thời gian xảy ra động đất.

 

Leticia Amos, 35 tuổi, một nhân viên chính phủ cho biết hàng trăm gia đình trên Samar đã đổ lên một khu đồi, mang theo tài sản ngay sau khi lệnh cảnh báo sóng thần được đưa ra.

 

“Trời rất tối, không có điện và mọi người hoảng loạn”, bà cho biết sau khi lệnh cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ. “Nơi của chúng tôi nằm trên một phần đồi, dọc đường cao tốc. Hàng trăm người ở phía dưới đã đổ lên.”

 

Giới chức Philippines cho biết trận động đất đã rung chuyển nhiều vùng rộng lớn ở đông Philippines, nhưng hiện chưa có thông báo về thiệt hại và thương vong.

 

“Cho đến nay không có thông báo thương vong, nhưng động đất được cảm thấy từ bắc chí nam Philippines, dọc bờ biển miền đông”, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Benito Ramos cho hay.

 

Paula Daza, thị trưởng tỉnh Samar, một trong những khu vực gần tâm chấn, cho biết không có thông báo về hư hại đối với cơ sở hạ tầng.

 

“Một số vết nứt xuất hiện trên các con đường bê tông và tại chân của ít nhất một cây cầu”, ông cho hay.

 

Sol Matugas, thị trưởng một vùng miền đông khác, Surigao del Norte, cho biết trên đài phát thanh DZMM, trận động đất đã rung lắc mạnh nhà cửa.

 

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ban đầu cho biết trận động đất có cường độ 7,9 richter, nhưng sau đó rút xuống 7,6 richter.
  

Vũ Quý

Theo AFP