1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Đình chỉ hãng taxi có tài xế “móc túi” đại biểu Interpol

(Dân trí) - Phú Gia - hãng taxi mới đây có tài xế “móc túi” 6 triệu của đại biểu Interpol vừa bị Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đình chỉ hoạt động vì không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Hào - Chánh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã xác nhận thông tin trên với PV Dân trí chiều nay 18/11.

Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Hào cho biết: “Việc thanh tra toàn diện đối với hãng taxi Phú Gia thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phú Gia vừa hoàn tất. Hãng này có 14 xe taxi đang kinh doanh, nhưng thực chất chỉ có 4 xe là của mình, 10 xe còn lại là đi thuê.

Lỗi nghiêm trọng của hãng taxi Phú Gia là không có bộ máy điều hành, không có hệ thống quản lý mà hoạt động rất lung tung. Việc mua đi bán lại hãng taxi này đã diễn ra nhiều lần, người làm chủ hãng taxi Phú Gia hiện nay cũng là người mới mua lại”.

Cũng theo ông Hào, vi phạm nghiêm trọng khác của hãng này là hợp đồng mà công ty Phú Gia (được cho là chủ quản) ký với các lái xe taxi đang hoạt động chỉ là hợp đồng về việc sử dụng bộ đàm và đồng hồ tính tiền, theo đó mỗi tháng lái xe chỉ phải trả cho công ty này 800.000 đồng là hết trách nhiệm tài chính.

Liên quan với vụ việc mới đây, tài xế của hãng taxi Phú Gia đã thu của 2 vị khách nước ngoài mang quốc tịch Singapore (là khách mời dự Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 - PV) đi khoảng 10 km từ phố Phan Bội Châu về Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) mức phí200 đô la Mỹ và 100 đô la Singapore. Khi xuống xe, những vị khách này còn để quên ĐTDĐ iPhone 4 nhưng cũng bị tài xế lái taxi “ỉm” luôn. Ông Hào cho rằng vụ việc này chính là hệ quả rõ ràng nhất về sự quản lý lỏng lẻo, hoạt động không có bộ máy điều hành, tổ chức doanh nghiệp kinh doanh theo quy định của taxi Phú Gia.

“Theo Nghị định 91 và Thông tư 14, áp theo Luật giao thông thì hãng taxi Phú Gia không đủ điều kiện kinh doanh, vì vậy chúng tôi đã lập biên bản vi phạm đối với hãng này, đồng thời thống nhất với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đình chỉ vĩnh viễn hoạt động kinh doanh vận tải của taxi Phú Gia” - ông Hào cho hay.

Như vậy, tính từ ngày 11/11, 4 hãng taxi đầu tiên tại Hà Nội bị thanh tra là: taxi Hà Nội, Thanh Nga, Mùa Xuân và Phú Gia. Kết quả thanh tra bước đầu cho thấy, đã có 2 trong 4 hãng này bị đình chỉ hoạt động do không đủ điều kinh doanh vận tải là taxi Mùa Xuân và Phú Gia.

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tuy kế hoạch đã có sẵn nhưng việc thanh tra này không diễn ra ồ ạt mà sẽ có những tình huống bất ngờ đối với bất kỳ hãng taxi nào, nhằm xử lý tận gốc những bất cập và vi phạm của hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi hiện nay.

Quỳnh Anh